Mỹ cảnh báo về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Solomon

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai, 18 Tháng Tư, lên tiếng cảnh báo về thỏa thuận an ninh có thể xảy ra giữa Trung Quốc với quần đảo Solomon, tạo nguy cơ bất ổn ở khu vực Nam Thái Bình Dương, theo AFP.

Trong tuần này, ông Kurt Campbell và ông Daniel Kritenbrink, hai viên chức hàng đầu về Châu Á tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và Bộ Ngoại Giao Mỹ, sẽ dẫn đầu phái đoàn đến quần đảo Solomon, Fiji và Papua New Guinea.

Chiến hạm Úc, Mỹ, Nhật thao dượt ở Thái Bình Dương. (Hình minh họa: US Navy)

Một bản thảo thỏa thuận an ninh giữa Solomon và Trung Quốc đã bị rò rỉ, làm dấy lên lo ngại ở Mỹ và Úc rằng Bắc Kinh sẽ giành được một chỗ đứng quân sự ở Nam Thái Bình Dương.

Trong khi đó, ông Manasseh Sogavare, thủ tướng Solomon, khẳng định quần đảo không có ý định cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.

“Bất chấp tuyên bố của chính quyền quần đảo Solomon, thỏa thuận an ninh vẫn có khả năng mở ra cánh cửa giúp Trung Quốc đưa lực lượng quân sự đến khu vực này,” ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói với các phóng viên.

“Chúng tôi tin rằng việc ký kết thỏa thuận như vậy có thể làm gia tăng tình trạng bất ổn ở quần đảo Solomon và tạo tiền lệ trong khu vực Thái Bình Dương,” ông nói thêm.

Vào tuần trước, một viên chức cao cấp của Úc đã có chuyến thăm tương tự đến Solomon và yêu cầu ông Sogavare không ký thỏa thuận với Bắc Kinh.

Mỹ cho biết họ đang tìm cách thể hiện sự ủng hộ của mình đối với quần đảo Solomon, một quốc gia 800,000 dân bị vây hãm do tình trạng bất ổn và đói nghèo. Trong chuyến công du khu vực của Ngoại Trưởng Antony Blinken đầu năm nay, Mỹ thông báo sẽ thiết lập lại tòa đại sứ tại thủ đô Honiara.

Mỹ và các đồng minh Châu Á vẫn luôn bày tỏ lo ngại sâu xa về thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với các vùng biển, đặc biệt là những vùng tranh chấp gần đó.

Phái đoàn Mỹ cũng sẽ tới Hawaii để gặp gỡ giới chức quân sự cao cấp của Mỹ và đối tác khu vực tại Bộ Tư Lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (USINDOPACOM). (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT