WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Tư, 14 Tháng Chín, buộc tội ba công dân Iran tấn công mạng lưới của một loạt công ty điện lực, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận, theo AP.
Nhóm tin tặc này tấn công hàng trăm tổ chức lớn nhỏ ở Mỹ và trên toàn cầu. Họ đánh cắp dữ liệu trong máy tính của nạn nhân, sau đó đe dọa công khai và đòi tiền chuộc. Nhiều nạn nhân đã phải chuyển tiền theo yêu cầu của tin tặc.

FBI khởi sự cuộc điều tra sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo. Ông Christopher Wray, giám đốc FBI, cho biết: “Mối đe dọa từ tin tặc ngày càng trở nên nguy hiểm và phức tạp. Thông báo ngày hôm nay cho thấy đây là mối đe dọa ở cả trong và ngoài nước. Đó là điều chúng ta không thể bỏ qua hay đơn độc chống lại.”
Ba tin tặc bị Mỹ buộc tội không có mối quan hệ với chính phủ Iran. Có khả năng họ thực hiện các vụ tấn công để trục lợi cho cá nhân và có một số nạn nhân ở trong nước Iran. Bộ Tư Pháp cho biết tin tặc tại Iran hoạt động tự do, không hề bị ngăn cản từ chính phủ Iran.
Đồng thời, ngày 14 Tháng Chín, Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc (OFAC) của Bộ Tài Chính thông báo đã trừng phạt 10 cá nhân và hai tổ chức liên quan đến Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC), tham gia vào các cuộc tấn công mạng.
Bộ Tư Pháp xác định ba bị cáo trong vụ kiện là nhân viên của các công ty công nghệ liên kết với IRGC. Hiện tại, cả ba tin tặc đang ở Iran và chưa bị bắt giữ. Tuy nhiên, với cáo buộc của Bộ Tư Pháp Mỹ, việc những người này rời khỏi Iran sẽ là điều rất khó khăn.
Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở New Jersey. Ba nghi can đã thực hiện các cuộc tấn công mạng từ Tháng Mười, 2020, đến Tháng Tám, 2022. Bộ Tư Pháp tiết lộ tên của ba người là Mansour Ahmadi, Ahmad Khatibi Aghda và Amir Hossein Nickaein Ravari. (V.Giang) [qd]


























































