WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden và các giới chức cao cấp quốc phòng Mỹ hôm Thứ Tư, 15 Tháng Sáu, cho biết Mỹ sẽ gửi thêm $1 tỷ viện trợ quân sự cho Ukraine trong tình thế nước này đang bị lực lượng Nga áp đảo về hỏa lực, theo AP.
Kế hoạch hỗ trợ mới nhất bao gồm hệ thống hỏa tiễn chống chiến hạm, pháo và nhiều loại đạn khác cho Hệ Thống Hỏa Tiễn Pháo Cơ Động Cao (HIMARS) mà Mỹ hiện đang huấn luyện cho quân đội Ukraine. Đây là những hệ thống võ khí quan trọng được tổng thống Ukraine yêu cầu khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc lấn chiếm chậm nhưng có sự hủy diệt tàn khốc của Nga.

“Tướng Milley và tôi từng trải qua một số trận chiến. Khi bạn tham gia một cuộc chiến, hỏa lực không bao giờ là đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để cung cấp cho họ mọi thứ họ cần,” ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussel, Bỉ, bên cạnh Tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Mỹ.
Theo Tướng Milley, HIMARS và hệ thống hỏa tiễn chống hạm là những võ khí tầm xa và có thể tạo sự khác biệt trong cuộc chiến. Ông cho biết quân đội Ukraine sẽ có những toán đã được huấn luyện sử dụng HIMARS trong vài tuần tới.
“Nếu họ tận dụng võ khí đúng cách, họ sẽ có thể tiêu diệt một lượng lớn mục tiêu và điều đó sẽ tạo ra khác biệt lớn,” ông nói, song lưu ý Nga rõ ràng chiếm ưu thế hơn hẳn về số lượng.
“Về pháo binh, họ đông hơn, vượt trội hơn và có tầm bắn xa hơn các lực lượng Ukraine,” ông nhận định.
Đây dự trù sẽ là đợt viện trợ võ khí và thiết bị lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ngày 15 Tháng Sáu, ông Biden cho biết sẽ gửi thêm $225 triệu hỗ trợ nhân đạo để cung cấp nước sạch, sản phẩm y tế, thực phẩm, nơi ở và tiền cho các gia đình mua đồ dùng thiết yếu.
Trong một tuyên bố gửi tới truyền thông, ông Biden hứa hẹn Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành với những người dân Ukraine bị ảnh hưởng của chiến tranh.
Khoản viện trợ được tiết lộ trong cuộc họp ở Brussel của hơn 45 quốc gia xoay quanh chủ đề ủng hộ Ukraine. Khi bắt đầu cuộc họp, Bộ Trưởng Austin cảnh báo Tây phương phải đẩy mạnh việc chuyển giao võ khí cho Ukraine và thể hiện cam kết hỗ trợ đối với quân đội Ukraine trong suốt cuộc chiến có thể kéo dài này.
Nói chung, kể từ khi cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu vào cuối Tháng Hai, Mỹ đã viện trợ khoảng $5.6 tỷ cho Ukraine, bao gồm đợt mới nhất này. Các viên chức cho hay khoảng một phần ba trong số $1 tỷ này là từ thẩm quyền của tổng thống, nghĩa là Ngũ Giác Đài sẽ lấy võ khí và thiết bị từ kho của chính mình chuyển đến Ukraine. Hai phần ba còn lại là thiết bị và võ khí được Mỹ mua từ các công ty quốc phòng và sau đó chuyển giao cho Ukraine. (V.Giang) [qd]































































