WASHINGTON, DC (NV) – Các doanh nghiệp Mỹ vừa tạo thêm 528,000 việc làm trong Tháng Bảy, bất chấp những cảnh báo về kinh tế đi xuống, làm xóa mờ đi nỗi lo suy thoái và giúp Tổng Thống Joe Biden có thêm nhiều tin tức tốt để hướng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo AP trích dẫn báo cáo hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tám, của Bộ Lao Động.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm thêm một nấc, xuống còn 3.5%. Nền kinh tế cũng phục hồi tất cả 22 triệu việc làm bị mất vào Tháng Ba và Tháng Tư, 2020, khi COVID-19 bùng phát.

Trước khi bản báo cáo được công bố, các nhà kinh tế được thăm dò đã dự đoán Tháng Bảy chỉ có 250,000 việc làm.
Nhưng thực tế chứng minh Tháng Bảy là tháng có nhiều công việc nhất từ Tháng Hai. Các ngành ghi nhận tăng trưởng việc làm mạnh là y tế và nhà hàng-khách sạn. Số người Mỹ có việc làm tăng 179,000 người, trong khi số thất nghiệp giảm 242,000.
Báo cáo cũng cho thấy thu nhập theo giờ tăng 0.5% trong Tháng Trước và tăng 5.2% trong năm qua. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn chưa đủ để theo kịp lạm phát. Bên cạnh đó, có 3.9 triệu người làm công việc bán thời gian vì lý do kinh tế trong Tháng Bảy, tăng hơn 303,000 so với Tháng Sáu.
Những con số này là tin đáng mừng cho ông Biden và đảng Dân Chủ trong thời điểm nhiều cử tri lo lắng về nền kinh tế. Ông Biden cho biết những chính sách của ông giúp số lượng việc làm tăng lên.
“Thay vì cảnh người lao động chật vật tìm việc làm, thì hiện nay các doanh nghiệp đang cạnh tranh để có nhân lực,” ông phát biểu.
Một cách giải thích về sự tăng trưởng việc làm trong tháng qua là các ứng viên thấy được một cuộc suy thoái có thể diễn ra, do đó họ sẵn sàng chấp nhận việc làm hơn thời kỳ nửa đầu năm.
Tuy nhiên cho dù là vì lý do gì, thì báo cáo hôm 5 Tháng Tám vẫn cho thấy thị trường việc làm đang có vị thế mạnh mẽ và phục hồi đáng kinh ngạc. (V.Giang) [qd]










