Mỹ công bố thêm hồ sơ UFO, hé lộ chương trình quân sự bí mật như khoa học viễn tưởng

WASHINGTON, DC – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, công bố đợt thứ sáu hồ sơ liên quan đến UFO, nay thường được chính phủ Mỹ gọi là hiện tượng bất thường không xác định, hay UAP, trong đó đáng chú ý có hàng chục tài liệu về một chương trình quân sự bí mật từng nghiên cứu những khái niệm như động cơ bẻ cong không gian, lỗ sâu, phản trọng lực và cả những trường hợp con người bị thương sau khi gặp các hiện tượng hàng không bí ẩn.

Theo CBS News, đợt công bố mới gồm 71 hồ sơ, trong đó 67 hồ sơ từ Bộ Quốc Phòng và bốn hồ sơ do cơ quan công lực địa phương tại Colorado cung cấp. Tài liệu gồm 55 tập PDF, 15 đoạn video và một tập âm thanh, có niên đại từ năm 1952 đến 2025; 64 trong số 71 hồ sơ vẫn có một số phần bị che vì lý do bảo mật.

Bảng hiệu cấm vào khu vực Area 51, nơi được cho là cất giữ những bằng chứng về người hành tinh. (Hình: David Becker/Getty Images)

Đáng chú ý nhất là tài liệu về Advanced Aerospace Weapon System Applications Program ( Ứng Dụng Hệ Thống Vũ Khí Không Gian, viết tắt AAWSAP), một chương trình do cơ quan Tình Báo Quốc Phòng (DIA), thành lập năm 2008 và kết thúc năm 2012. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu những mối đe dọa hàng không vũ trụ có thể xuất hiện trong tương lai xa, tới khoảng năm 2050, đặc biệt những công nghệ có khả năng tạo ra bước đột phá lớn so với kỹ thuật hiện tại.

Trong số tài liệu có 37 báo cáo nghiên cứu, gọi là Defense Intelligence Reference Documents, đề cập những khái niệm nghe giống khoa học viễn tưởng như warp drive, tức kỹ thuật bẻ cong không-thời gian để di chuyển; wormholes, hay lỗ sâu nối hai điểm trong không gian; phản trọng lực; động cơ sử dụng “khối lượng âm”; và kỹ thuật tàng hình.

Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài lưu ý những tài liệu này chủ yếu là tổng hợp và tham khảo, không có nghĩa quân đội Mỹ đã chứng minh những công nghệ trên tồn tại hoặc đang hoạt động. Phần lớn 37 báo cáo cũng đã từng được công bố qua luật Freedom of Information Act, nhưng những phiên bản mới tiết lộ thêm một số chi tiết trước đây bị giữ kín.

Một tài liệu năm 2010 đặc biệt gây chú ý khi nghiên cứu những thương tích được cho là xảy ra sau các cuộc tiếp xúc với “hệ thống hàng không vũ trụ bất thường tiên tiến.” Báo cáo nói ba kỹ sư antenna khỏe mạnh trước đó gặp một hiện tượng bất thường rồi xuất hiện các triệu chứng như da nóng và đỏ, rụng tóc, và trong một trường hợp có dấu hiệu giống nhiễm phóng xạ; người này sau nhiều năm còn xuất hiện dấu hiệu biến đổi ác tính. Tuy nhiên, tài liệu không xác định được nguồn gây thương tích cũng như không chứng minh đó là phi thuyền ngoài Trái Đất.

Đợt công bố cũng có nhiều video do hệ thống quân sự ghi lại. Một vụ năm 2022 tại Middle East cho thấy vật thể không xác định di chuyển với tốc độ khoảng 80 đến 180 miles/giờ và bay thất thường. Một video khác cho thấy sáu vật thể hình cầu bay cùng nhau, liên tục thay đổi hướng; vụ này đến nay vẫn chưa được giải thích.

Các hồ sơ lịch sử còn có bản ghi âm năm 1952 của Đại Úy Không Quân Edward Ruppelt, người sau đó điều hành Project Blue Book. Ông cho biết khoảng 20% trong số 800 báo cáo UFO được Không Quân xem xét thời đó vẫn chưa thể giải thích. Project Blue Book hoạt động từ năm 1952 đến 1969.

Ngũ Giác Đài hiện tiếp tục công bố hồ sơ theo chương trình minh bạch hóa được bắt đầu trong năm nay. Đầu tháng Năm, đợt đầu tiên đã đưa ra 162 hồ sơ từ FBI, Bộ Quốc Phòng, NASA và Bộ Ngoại Giao. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT