WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài hiện đặt khoảng 8,500 binh sĩ trong tình trạng ứng chiến cấp cao để sẵn sàng được đưa sang Đông Âu, giữa khi quân đội Nga đang bố trí để có thể mở cuộc xâm lăng vào Ukraine, theo bản tin của NPR.
Ông John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, hôm Thứ Hai, 24 Tháng Giêng, nói rằng hiện chưa có quyết định đưa quân sang Đông Âu.

Theo ông Kirby thì ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, “đã đặt một số đơn vị quân đội Mỹ trong tình trạng ứng chiến cấp cao để sẵn sàng được điều động trong trường hợp NATO có quyết định huy động Lực Lượng Đáp Ứng (NATO Response Force) hay cho các tình thế khác.”
Lực Lượng Đáp Ứng NATO là một lực lượng hỗn hợp đa quốc gia, với khoảng 40,000 người, có thể nhanh chóng điều động đến chiến trường.
Ông Kirby nói rằng một số đơn vị Mỹ đã trong tình trạng ứng chiến và lệnh của ông Austin khiến gia tăng mức độ sẵn sàng, giảm thời gian chuẩn bị từ 10 ngày xuống còn năm ngày.
Theo ông Kirby thì nơi quân đội Mỹ có thể được đưa tới hiện chưa xác định rõ ràng. Những nơi có thể các đơn vị này sẽ đến gồm Ba Lan, Romania, Bulgaria hay Hungary. Tờ New York Times nói rằng các quốc gia vùng Baltic, gồm Estonia, Latvia và Lithuani cũng đang được xét tới.
Ông Kirby cho biết quyết định chuyển quân là nhằm trấn an các quốc gia trong cạnh sườn phía Đông của NATO.
Tổng Thống Joe Biden trong khi đó nói rằng ông không có ý gửi quân Mỹ tới Ukraine, nhưng cho thấy ông sẵn sàng đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất nhắm vào Nga nếu xảy ra cuộc xâm lăng. Tiếp theo cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Âu Châu, ông Biden nói các quốc gia Tây Âu và Mỹ có sự đồng ý hoàn toàn về việc đối phó với Nga. (V.Giang) [qd]





































































