WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin ra lệnh cho một tàu ngầm có hỏa tiễn điều khiển vô tuyến thực hiện nhiệm vụ viễn chinh Trung Đông đồng thời yêu cầu hạm đội tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln tức tốc khu vực này, Bộ Quốc Phòng loan báo cho biết hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Tám được thông tấn xã AP đưa tin.
Loạt mệnh lệnh diễn ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh khác hối thúc Israel và Hamas tiến tới thỏa thuận đình chiến có thể giúp xoa dịu căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau khi lãnh tụ chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, bị ám sát tại Tehran cũng như một chỉ huy cấp cao của Hezbollah chết tại Beirut.
Các viên chức nhận thấy Iran và Hezbollah bắt đầu rục rịch tấn công trả thù cho các vụ ám sát, dẫn tới Hoa Kỳ phải tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Thiếu Tướng Pat Ryder, phát ngôn viên báo chí Ngũ Giác Đài, cho biết trong một tuyên bố rằng Austin thảo luận với Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Yoav Gallant vào sáng Chủ Nhật và nhắc lại rằng Hoa Kỳ cam kết “làm tất cả để bảo vệ Israel và lưu ý tới việc tăng cường thế trận và năng lực của quân lực Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông trước bối cảnh căng thẳng trong khu vực không ngừng leo thang.”
USS Lincoln, hàng không mẫu hạm từng hiện diện tại Châu Á – Thái Bình Dương, nhận lệnh viễn chinh Trung Đông nhằm thay thế hạm đội tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, bắt đầu rời khỏi Trung Đông theo kế hoạch. Tuần trước, Austin cho biết USS Lincoln sẽ tới khu vực do Bộ Tư Lệnh Trung Ương Centcom hoạt động vào cuối tháng.
Hôm Chủ Nhật, vẫn chưa rõ mệnh lệnh mới nhất của Austin có ý nghĩa gì hoặc bao lâu nữa thì USS Lincoln sẽ có mặt tại Trung Đông. Chiến đấu cơ F-35, cùng với chiến đấu cơ F/A-18 đều có mặt trên hàng không mẫu hạm USS Lincoln.
Ryder cũng không cho biết chừng nào thì tàu ngầm trang bị hỏa tiễn điều khiển vô tuyến USS Georgia sẽ tới Trung Đông.
Ryder cho biết Austin và Gallant cũng thảo luận về các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và tầm quan trọng của việc giảm thiệt hại cho thường dân.
Lời kêu gọi tránh đả thương thường dân được đưa ra một ngày sau khi Israel thực hiện một cuộc oanh kích nhắm vào một trường học được lấy làm nơi trú ẩn tại Gaza vào sáng Thứ Bảy, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương, các cơ quan y tế Palestine cho biết, đây là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất trong cuộc chiến kéo dài 10 tháng qua giữa Israel và Hamas. (TTHN)









































































































