WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, Bộ Nội Vụ loan báo đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, còn danh xưng của đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, Denali tọa lạc tại Alaska, thì được đổi lại thành Núi McKinley. Bộ Nội Vụ đưa ra hai quyết định này sau sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi do Tổng Thống Donald Trump ban hành sau khi nhậm chức, theo CBS.
Việc đổi tên hai địa danh “cho thấy Hoa Kỳ cam kết bảo tồn di sản do các bậc tiền nhân để lại cũng như bảo đảm rằng thế hệ người Mỹ trong tương lai vẫn gìn giữ di sản của các bậc anh hùng và tài sản lịch sử của quốc gia,” Bộ Nội Vụ cho biết trong một thông cáo báo chí.
Cơ Quan Địa Danh Hoa Kỳ trực thuộc Bộ Nội Vụ sẽ đảm nhận nhiệm vụ cập nhật “danh pháp liên bang chính thức trong Hệ Thống Thông Tin Địa Danh nhằm công bố danh xưng mới, lập tức có hiệu lực để chính quyền liên bang sử dụng,” Bộ Nội Vụ cho biết thêm.

Dẫu cho chính phủ sẽ dùng Vịnh Hoa Kỳ làm danh xưng mới và các cơ quan liên bang phải tuân thủ nhưng các quốc gia khác không nhất thiết phải công nhận tên mới.
Chiều dài đường bờ biển tính theo dặm giữa Mexico và Hoa Kỳ là gần bằng nhau dọc theo vùng vịnh. Biên giới hàng hải trên vùng vịnh giữa Hoa Kỳ và Mexico bắt đầu từ phần giữa của cửa sông Rio Grande, bất kể ở vị trí nào, và chạy theo một đường cố định, theo Bộ Ngoại Giao. Về căn bản, Hoa Kỳ có quyền tài phán về hàng hải trên phần của mình trong Vịnh Mexico, và ngược lại, Mexico có quyền tài phán trên phần của họ.
Trump từng tiết lộ kế hoạch đổi tên vùng vịnh trong thời gian chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng tổ chức một cuộc họp báo và đứng trước một bản đồ thế giới vào thế kỷ 17 và nói đùa rằng có lẽ nên đổi tên khu vực Bắc Mỹ thành “Mexican America.”
Năm 2015, cựu Tổng Thống Barack Obama từng đổi tên Núi McKinley thành Denali, tên gọi truyền thống của dân bản địa Alaska. Từ lâu, dân Alaska vẫn ngọn núi bằng tên không chính thức là Denali, mặc dù tên chính thức theo liên bang là Núi McKinley.
Tháng trước, Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa Alaska Lisa Murkowski lên tiếng chỉ trích kế hoạch đổi tên ngọn núi Denali.
“Không một ai có thể đặt tên cho đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ hay hơn tên Denali (trong tiếng Athabaskan bản địa có nghĩa là vĩ đại) mà bộ tộc Koyukon Athabascans tại Alaska đã chọn,” Murkowski cho biết trong một tuyên bố. “Nhiều năm qua, tôi không ngừng vận động tại Quốc Hội, yêu cầu ban hành lại tên gọi chính đáng cho ngọn núi hùng vĩ này nhằm tôn trọng các thổ dân Alaska đầu tiên đặt chân tới vùng đất này từ hàng ngàn năm. Vấn đề này đã được nhất quán và không cần phải ra thảo luận lại.” (TTHN)























































































































