Saturday, April 27, 2024

Mỹ dự trù tấn công các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn

WASHINGTON, DC (NV) –  Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, cho biết Mỹ dự trù tiến hành tiếp tục các cuộc tấn công vào các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở khu vực Trung Đông, sau đợt không kích ở Iraq, Syria và Yemen trong hai ngày qua, theo Reuters.

Trên chương trình Meet the Press của NBC News hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Hai, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Sullivan từ chối trả lời cho câu hỏi liệu Mỹ có tấn công các địa điểm bên trong Iran hay không, điều mà quân đội Hoa Kỳ đã rất cẩn thận để tránh.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen, một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công các nhóm được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria để trả đũa vụ máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan khiến ba quân nhân thiệt mạng và hơn 30 binh linh khác bị thương.

Các cuộc tấn công này là diễn tiến mới nhất trong cuộc xung đột bắt đầu lan sang nhiều khu vực miền Trung Đông kể từ ngày 7 Tháng Mười, khi nhóm chiến binh Palestine Hamas được Iran hậu thuẫn tấn công Israel từ Dải Gaza, gây ra chiến tranh.

Các nhóm dân quân được Tehran trong khu vực hậu thuẫn tuyên bố ủng hộ người Palestine đã “góp lửa” vào cuộc xung đột bao gồm việc Hezbollah đã bắn vào các mục tiêu của Israel ở biên giới Lebanon-Israel, dân quân Iraq đã bắn vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, và người Houthis đã bắn vào thương thuyền ở Biển Đỏ và lãnh Israel.

Iran cho đến nay vẫn tránh bất kỳ vai trò trực tiếp nào trong cuộc xung đột, ngay cả khi nước này ủng hộ các nhóm đó.

Mỹ không muốn chiến tranh với Iran và cũng không tin rằng Tehran muốn chiến tranh.

Ngũ Giác Đài cho biết các cuộc tấn công hôm Thứ Bảy ở Yemen đã nhắm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa, bệ phóng và các phương tiện khác mà nhóm Houthi đã sử dụng để tấn công các tuyến vận chuyển hàng hải trên Biển Đỏ. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT