WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, loan báo sẽ đưa khoảng 3,000 quân và các chiến cụ tối tân tới Saudi Arabia để giúp tăng cường bảo vệ vương quốc này, tiếp theo sau cuộc tấn công hôm 14 Tháng Chín vào cơ xưởng lọc dầu, một điều mà cả Washington và Riyadh đều đổ lỗi cho Iran.
Quyết định điều động này được hãng thông tấn Reuters loan tải trước nhất, sẽ gồm cả một số phi đoàn chiến đấu cơ và hai pháo đội hỏa tiễn phòng không Patriot cùng một hệ thống hỏa tiễn phòng không THAAD.
“Để tăng cường cho các đợt điều động trước đây, lần này sẽ có thêm khoảng 3,000 quân được gửi tới Saudi Arabia,” theo lời phát ngôn viên Jonathan Hoffman tại Ngũ Giác Đài.
Hiện chưa rõ là các đơn vị mới loan báo đưa đến này có sẽ thay thế những đơn vị được điều động trước đó và sẽ rời Saudi Arabia trong thời gian tới hay không.

Ngũ Giác Đài hiện chưa loan báo có thay thế hải đội hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln sau khi các chiến hạm trong hải đội này hoàn tất thời gian hoạt động ở Trung Đông hay không.
Việc bố trí các đơn vị này nằm trong một loạt các biện pháp chính phủ Mỹ coi là chỉ có tính cách phòng thủ, tiếp theo cuộc tấn công vào xưởng lọc dầu của Saudi Arabia.
Cuộc tấn công làm rúng động thị trường năng lượng thế giới và cho thấy các lỗ hổng lớn lao bên trong hệ thống phòng không của Saudi Arabia.
Loan báo của Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng đưa ra cùng ngày có tin một tàu dầu khổng lồ của Iran bị trúng hai hỏa tiễn ở Hồng Hải, ngoài khơi bờ biển Saudi Arabia. (V.Giang)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]






















































































