WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ trong thời gian qua đã cung cấp tin tình báo trận địa về các đơn vị Nga, giúp quân đội Ukraine mở cuộc tấn công hạ sát nhiều tướng lãnh Nga, theo tiết lộ của các giới chức cao cấp Mỹ.
Bản tin của tờ New York Times cho biết phía chính phủ Ukraine cho hay họ đã giết được khoảng 12 tướng Nga tại chiến trường, một con số làm ngạc nhiên nhiều phân tích gia quân sự.

Hành động chỉ điểm mục tiêu này là một phần của nỗ lực bí mật của chính phủ Biden nhằm cung cấp tin tình báo trận địa nhanh chóng, kịp thời cho Ukraine. Các tin tình báo đó gồm cả các tiên đoán về việc Nga chuyển quân, dựa trên những kế hoạch hành quân bí mật của Nga ở vùng Donbass mà Mỹ có được.
Giới chức Mỹ từ chối không cho biết là có bao nhiêu tướng Nga đã chết do sự trợ giúp của Mỹ.
Phía Mỹ chú trọng vào việc cung cấp tin tức liên quan đến vị trí và các chi tiết khác về bộ chỉ huy lưu động của Nga, vốn thường xuyên được di chuyển. Phía Ukraine sẽ tổng hợp các tin tức này với các nguồn tin tình báo của riêng họ, gồm cả những cuộc điện đàm bị nghe được, giúp nhận ra vị trí của các tướng lãnh Nga, rồi sau đó dùng pháo binh hay mở ra các cuộc tấn công khác để hạ sát các sĩ quan cao cấp này.
Các giới chức Mỹ cho đến nay vẫn không muốn tiết lộ nhiều về việc cung cấp tin tức tình báo trận địa, do lo ngại rằng sẽ bị phía Nga coi là leo thang đối đầu và khiến ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, mở ra cuộc chiến rộng lớn hơn.
Phía Mỹ không cho biết là làm cách nào đã biết được vị trí của các bộ chỉ huy quân đội Nga, vì không muốn làm lộ bí mật thu thập tin tức tình báo. Tuy nhiên, trong suốt cuộc chiến cho tới nay, các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng nhiều nguồn khác nhau, gồm cả các vệ tinh quân sự bí mật và vệ tinh thương mại, để theo dõi mọi vận chuyển của quân đội Nga.
Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, hồi tháng qua nói: “Chúng ta muốn nhìn thấy Nga yếu đi, đến mức mà họ không thể làm được những gì đã làm ở Ukraine.”
Khi được hỏi về việc Mỹ cung cấp tình báo cho Ukraine, ông John Kirby, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, nói rằng không thể cung cấp chi tiết, nhưng cũng xác nhận là Mỹ cung cấp cho Ukraine “các tin tức để họ có thể dùng để tự bảo vệ.” (V.Giang) [qd]











































































































