Mỹ gửi thêm các hệ thống võ khí tối tân cho Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, thông báo sẽ gửi thêm $450 triệu viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm một số hệ thống hỏa tiễn tầm trung nhằm giúp ngăn chặn bước tiến của Nga trong cuộc chiến, theo AP.

Chương trình viện trợ mới nhất bao gồm bốn hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, còn gọi là HIMARS, giúp tăng gấp đôi số lượng hiện có.

Hệ thống HIMARS của quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận. (Hình minh họa: Dondi Tawatao/Getty Images)

Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến Anton Semelroth, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho biết cả bốn hệ thống đều đã được bố trí sẵn ở Châu Âu và việc huấn luyện quân đội Ukraine để sử dụng các hệ thống này đã bắt đầu.

Theo Ngũ Giác Đài, khoản viện trợ này cũng bao gồm 18 xe vận tải được chế tạo để sử dụng kéo pháo, cũng như 18 tàu tuần tra ven biển và trên sông, hàng ngàn khẩu súng đại liên, súng phóng lựu và đạn dược và một số thiết bị, phụ tùng khác.

Khoản viện trợ mới được đưa ra chỉ một tuần sau khi Mỹ tuyên bố gửi $1 tỷ viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát ở khu vực phía Đông Donbas. Các nhà lãnh đạo Ukraine đã liên tục yêu cầu được trang bị các hệ thống hỏa tiễn chính xác, tối tân hơn để có thể chống lại Nga.

Theo giới chức quân đội Anh và Ukraine, lực lượng Nga đã chiếm được hai ngôi làng ở miền Đông Ukraine hôm Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, và đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát tuyến xa lộ quan trọng trong chiến dịch cắt đứt đường tiếp tế và bao vây các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Lực lượng Nga dồn dập bắn phá thành phố Sievierodonetsk trong nhiều tuần bằng các cuộc không kích và pháo binh, đồng thời giao tranh trực tiếp với quân đội Ukraine.

HIMARS mang lại cho Ukraine khả năng tấn công nhằm chống lại các lực lượng và vũ khí của Nga từ xa, giúp cho quân đội Ukraine chịu ít tổn thất hơn. Những hệ thống này được gắn trên xe vận tải, với sáu hỏa tiễn dẫn đường chính xác có tầm bắn xa khoảng 45 dặm (70 km).

Ước tính phải mất khoảng ba tuần để huấn luyện quân đội Ukraine trên bốn chiếc HIMARS đầu tiên, trước khi các hệ thống này được đưa ra chiến trường.

Khoản viện trợ này là một phần của khoản hỗ trợ kinh tế và an ninh trị giá $40 tỷ vừa được Quốc Hội Mỹ thông qua hồi tháng trước và được Tổng Thống Joe Biden ký thành luật.

Đây là lần viện trợ võ khí và thiết bị quân sự thứ 13 được cam kết cho Ukraine kể từ khi giao tranh bắt đầu.

Tổng cộng, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối Tháng Hai, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh khoảng $6.1 tỷ cho Ukraine, bao gồm cả lần mới nhất này. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT