Mỹ khôi phục quy chế thương mại ưu đãi cho Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, xác nhận sẽ không gia hạn sắc lệnh hành pháp từng chấm dứt quy chế thương mại đặc biệt của Hồng Kông, một quyết định được Trung Quốc hoan nghênh và có thể giúp hạ nhiệt quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, theo AP.

Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh này vào Tháng Bảy, 2020, trong nhiệm kỳ đầu, sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông nhằm trấn áp các hoạt động chống chính quyền. Khi đó, ông Trump tuyên bố Hồng Kông không còn đủ quyền tự trị để tiếp tục được Mỹ đối xử khác với Trung Quốc đại lục.

Chiến hạm Hengyang của Hải Quân Trung Quốc vào cảng Hồng Kông hồi Tháng Hai. (Hình: Peter Parks/ AFP via Getty Images)

Sắc lệnh được gia hạn gần nhất vào Tháng Bảy, 2025. Một phát ngôn viên Bộ Ngân Khố Mỹ cho biết lệnh sẽ hết hiệu lực, nhưng các biện pháp trừng phạt theo Đạo Luật Tự Trị Hồng Kông năm 2020 vẫn được duy trì. Đạo luật này nhắm vào những giới chức bị cáo buộc góp phần làm suy giảm quyền tự trị của Hồng Kông.

Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc thuộc Bộ Ngân Khố Mỹ cho biết những người bị trừng phạt theo sắc lệnh hết hiệu lực sẽ được rút khỏi danh sách đó. Tuy nhiên, các giới chức vẫn bị trừng phạt theo những đạo luật khác sẽ được chuyển sang danh sách riêng. Trưởng Đặc Khu Hồng Kông John Lee và người tiền nhiệm Carrie Lam nằm trong trường hợp này, vì vậy các biện pháp trừng phạt đối với họ chưa được hủy bỏ.

Quyết định của Mỹ được đưa ra hai tháng sau cuộc gặp giữa Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của ông Tập vào cuối năm nay.

Bộ Thương Mại Trung Quốc nói việc chấm dứt sắc lệnh là một phần trong những cam kết đạt được tại các cuộc đàm phán thương mại song phương ở Madrid năm ngoái, đồng thời gọi đây là “một bước quan trọng” và bày tỏ sự cảm kích.

Chính quyền Hồng Kông cũng hoan nghênh “sự chuyển hướng tích cực” trong chính sách của Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington khôi phục các quan hệ kinh tế và thương mại bình thường.

Tuy nhiên, giới chỉ trích lưu ý rằng nhiều nhà hoạt động dân chủ, trong đó có tỷ phú Jimmy Lai, vẫn bị giam giữ theo luật an ninh quốc gia, trong khi các quyền tự do từng được Bắc Kinh cam kết duy trì sau năm 1997 tiếp tục suy giảm. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT