Friday, March 29, 2024

Mỹ không kích cơ sở của dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 25 Tháng Hai, ra lệnh không kích cơ sở ở miền Đông Syria của dân quân mà Bộ Quốc Phòng cho là được Iran hậu thuẫn, theo Reuters.

Đợt không kích nhằm đáp lại vụ căn cứ của Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng hỏa tiễn mới đây.

Hiện chưa rõ có ai thiệt mạng trong đợt không kích hay không. (Hình minh họa: Ian Hitchcock/Getty Images)

Tuy nhiên, đợt không kích dường như được tiến hành ở quy mô nhỏ, có lẽ nhằm tránh rủi ro làm tăng căng thẳng.

Tổng Thống Biden chỉ quyết định tấn công ở Syria chứ không ở Iraq, ít nhất lần này, để chính phủ Iraq có thời gian điều tra vụ tấn công bằng hỏa tiễn làm bị thương nhiều người Mỹ hôm 15 Tháng Hai.

“Theo lệnh của Tổng Thống Biden, tối nay, quân đội Mỹ không kích cơ sở hạ tầng của các dân quân được Iran hậu thuẫn ở miền Đông Syria,” ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, ra thông báo cho hay.

“Tổng Thống Biden sẽ ra tay bảo vệ quân nhân Mỹ và Liên Quân. Tuy nhiên, chúng tôi ra tay thận trọng để xuống thang tình hình ở cả miền Đông Syria lẫn Iraq,” ông nói.

Ông Kirby cho biết thêm đợt không kích hôm Thứ Năm phá hủy hàng loạt cơ sở tại một chốt kiểm soát biên giới của nhiều nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, như Kata’ib Hezbollah (KH) và Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Hiện không rõ có ai thiệt mạng trong đợt không kích này hay không. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT