Monday, April 15, 2024

Mỹ lần thứ nhì chỉ trích Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tám, đưa ra tuyên bố cho biết họ quan tâm sâu sắc khi Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu khí lâu năm của Việt Nam trong vùng đặc quyền khai thác kinh tế (EEZ), thông cáo do bà Morgan Ortagus, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đưa ra cho biết như vậy.

Đây là lần thứ nhì cơ quan này lên tiếng chuyện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương 8 vào khảo sát trong vùng biển bãi Tư Chính, nằm trong vùng EEZ của Việt Nam, được Công Ước Về Luật Biển 1982 thừa nhận, và được Trung Quốc phê chuẩn năm 1996.

Tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng EEZ của Việt Nam hồi đầu Tháng Bảy, và vào ngày 20 Tháng Bảy, Bộ Ngoại Giao Mỹ có đưa ra một tuyên bố chỉ trích việc này.

“Các hành động này làm người ta thắc mắc quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo đảm giải quyết các bất đồng giữa Bắc Kinh và các quốc gia ASEAN,” theo Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Thông cáo cũng tố cáo Trung Quốc tiếp tục đưa tàu Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính vào ngày 13 Tháng Tám, sau khi rút tàu này ra ngày 7 Tháng Tám, và có tàu võ trang đi hộ tống.

“Trong những tuần qua, Trung Quốc thực hiện một số hành động hung hãn can thiệp vào chủ quyền lâu đời của một số quốc gia ASEAN, ép buộc họ không được khai thác dầu với các nước khác, đồng thời muốn họ hợp tác với các công ty quốc doanh của Trung Quốc, đặc biệt trong việc Việt Nam hợp tác với Nga trong bãi Tư Chính,” vẫn theo thông cáo.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng tố cáo các hành động của Trung Quốc phá hoại hòa bình và an ninh khu vực, gây ảnh hưởng kinh tế đối với các quốc gia Đông Nam Á, và ngăn chặn hoạt động khai thác trữ lượng tài nguyên thiên nhiên trị giá tới $2,500 tỷ, đồng thời coi thường chủ quyền của các quốc gia trong vùng.

Bộ Ngoại Giao Mỹ khẳng định: “Các công ty Hoa Kỳ là các đối tác hàng đầu thế giới trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả vùng Biển Đông. Vì thế, Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối bất cứ cố gắng nào của Trung Quốc đe dọa hoặc ép buộc các quốc gia đối tác không cho họ hợp các với công ty của các quốc gia khác, hoặc sách nhiễu hoạt động khai thác của họ. Hoa Kỳ kiên quyết đẩy mạnh an ninh năng lượng với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong vùng Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương và bảo đảm ổn định thị trường sản xuất dầu khí toàn cầu.”

Hôm Thứ Ba, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, cũng lần thứ nhì chỉ trích hành động của Trung Quốc trong bãi Tư Chính của Việt Nam.

Ông viết: “Rất đáng lo ngại việc Trung Quốc gần đây gia tăng nỗ lực đe dọa để các nước khác không khai thác các tài nguyên ở Biển Đông. Hoa Kỳ đồng lòng với những ai chống lại các chiến thuật bắt nạt và hành vi cưỡng ép, đe dọa tới an ninh và hòa bình khu vực đó.”

Hôm 20 Tháng Bảy, ông Bolton cũng viết trên Twitter nội dung tương tự. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT