WASHINGTON, DC (NV) – Tang lễ cấp quốc gia dành cho cựu Tổng Thống Jimmy Carter có thể nằm trong tầm ngắm của “những kẻ tấn công cực đoan,” đặc biệt là sau vụ đụng xe hàng loạt xảy ra ở New Orleans làm 14 người chết oan mạng, mặc dù nhà chức trách chưa nhận được cảnh cáo nào liên quan tới các hoạt động bạo lực nhắm vào tang lễ, theo một đánh giá an ninh mới được ABC News thu thập.
“Tang lễ cấp quốc gia được coi là một diễn tiến bất chợt, phần nào làm cho những kẻ manh nha tấn công không kịp thời lập ra kế hoạch,” hồ sơ đánh giá an ninh cho biết. “Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn cần phải đề phòng vì các viên chức chính phủ cấp cao tại Hoa Kỳ sẽ tập trung đông đảo trong tang lễ, cũng như các chức sắc ngoại quốc và nguyên thủ quốc gia, đó là chưa kể nơi diễn ra tang lễ là một địa điểm trứ danh vốn là tâm điểm của giới truyền thông.”
Cựu Tổng Thống Carter tạ thế hôm 29 Tháng Mười Hai 2024 ở tuổi 100 và sẽ được vinh danh bằng tang lễ cấp quốc gia tại Thánh Đường Quốc Gia Washington vào Thứ Năm, 9 Tháng Giêng. Tổng Thống Joe Biden sẽ đọc điếu văn đồng thời Tổng Thống đắc cử Donald Trump cũng tham dự, theo dự kiến.

Lễ tưởng nhớ Carter sẽ bắt đầu từ Thứ Bảy khi thi hài của ông được đưa từ quê nhà Plains, Georgia, tới Atlanta. Nhà chức trách sẽ tổ chức một buổi lễ tại Trung Tâm Carter tọa lạc ở Atlanta vào chiều Thứ Bảy.
Thi hài của Carter sẽ được đưa tới Washington DC vào Thứ Ba và sẽ được quàn tại Điện Capitol từ Thứ Ba tới Thứ Năm. Sau buổi lễ tại Thánh Đường Quốc Gia Washington, thi hài của ông sẽ được đưa về Plains.
Hồ sơ đánh giá an ninh cũng nhấn mạnh tới các diễn tiến an ninh cần được lưu tâm đặc biệt trong tháng này, gồm có một buổi chứng nhận kết quả bầu cử 2024 dành cho Đại Cử Tri Đoàn diễn ra vào ngày 6 Tháng Giêng và lễ nhậm chức của Trump vào ngày 20 Tháng Giêng. Các sinh hoạt diễn ra cùng lúc “có thể là một dịp hiếm có cho những hiểm họa an ninh chớp lấy thời cơ,” hồ sơ an ninh cho biết.
Giới chức thực thi công lực cho biết không có mối đe dọa nào đang nhắm vào Washington DC, nhưng các viên chức vẫn đặt thành phố trong mức cảnh giác cao suốt Tháng Giêng.
Giới chức thành phố đã điều động Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Washington DC đồng thời Sở Mật Vụ cũng đang khai triển các đặc vụ và chuyên gia đến từ các văn phòng thực địa trên khắp Hoa Kỳ để tăng cường nguồn nhân lực. Toàn bộ lực lượng thuộc Sở Cảnh Sát Đô Thị Washington DC MPDC cũng đã được huy động ngoài ra còn có gần 4,000 sĩ quan cảnh sát xuất quân từ khắp Hoa Kỳ nhằm yểm trợ cho chiến dịch tuần tiễu trong các sinh hoạt đặc biệt.
Phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm Thứ Sáu rằng Bộ Nội An và cơ quan thực thi công lực liên bang cũng lập kế hoạch trong nhiều tháng qua nhằm giữ vững an ninh cho các sinh hoạt cũng như bảo đảm an toàn cho những người tham dự, trong đó tất cả biện pháp bảo an “đều đã được thiết lập hoàn chỉnh.”
Hồ sơ an ninh cũng nhắc tới vụ tàn sát vào năm mới diễn ra tại New Orleans, lưu ý rằng “việc thực hiện riêng biệt hoặc kết hợp với các chiến thuật khác là cách thức khủng bố thường xuyên được những kẻ tấn công bạo lực ở Tây Phương áp dụng.”
Mười bốn người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một tài xế lái xe vận tải lủi vào người dân đang quây quần trên đường Bourbon Street trong buổi sáng ngày đầu năm mới. Nghi can đăng lên mạng xã hội một vài đoạn phim “tuyên bố ủng hộ ISIS” thậm chí còn nói tới việc gia nhập ISIS trước mùa Hè 2024. Nghi can bị bắn hạ trong vụ đụng xe hàng loạt, theo Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI. (TTHN)





























































































































