WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Antony Blinken hôm Thứ Bảy, ngày 28 Tháng Năm, bày tỏ lo ngại về “nỗ lực hạn chế và thao túng” của Trung Quốc trong chuyến thăm của cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới vùng Tân Cương, nơi Bắc Kinh bị cáo buộc giam giữ hơn một triệu người trong các trại tập trung, theo AFP.
Chuyến đi của bà Michelle Bachelet hồi tuần này vốn đã được chuẩn bị từ trước. Trước đó, Mỹ trong thời gian qua đã chỉ trích việc Trung Quốc giam giữ một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi Giáo khác là “tội ác diệt chủng.”

“Chúng tôi lo ngại điều kiện mà chính quyền Bắc Kinh áp đặt cho chuyến thăm không cho phép đánh giá độc lập và đầy đủ về môi trường nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm Tân Cương, nơi nạn diệt chủng và tội ác chống lại loài người đang diễn ra,” Ngoại Trưởng Blinken cho biết trong bản thông cáo.
Ông Blinken nhắc lại quan điểm của Mỹ, cho rằng chính quyền Trung Quốc sẽ ngăn cản bà Bachelet xem xét tường tận trong chuyến đi của bà. Ông lo rằng Trung Quốc “có nỗ lực hạn chế và thao túng chuyến thăm của bà tới nước này.”
Hôm 28 Tháng Năm, bà Bechelet cho biết dù đây “không phải là một cuộc điều tra,” song bà kêu gọi Bắc Kinh “cần tránh những hành động tùy tiện và bừa bãi” trong cuộc đàn áp của họ ở Tân Cương.
Bà cho hay chuyến đi là cơ hội để bà nói chuyện “chân thành” với chính quyền Trung Quốc cũng như các nhóm xã hội dân sự và giới học thuật.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong 17 năm và diễn ra sau hàng loạt cuộc đàm phán xoay quanh điều kiện của chuyến thăm. Chuyến đi bao gồm cuộc gặp trực tuyến với Chủ Tịch Tập Cận Bình, trong đó truyền thông nhà nước cho rằng bà Bachelet ủng hộ tầm nhìn của Trung Quốc về nhân quyền.
Văn phòng của bà sau đó nói rõ rằng các phát biểu của bà Bachelet không nên được coi là sự đồng ý với chính sách nhân quyền của Trung Quốc. (V.Giang) [kn]

































































