Friday, April 26, 2024

Mỹ nghiên cứu: Virus COVID-19 có thể sống 3 ngày, bay trong không khí 3 giờ

HAMILTON, Montana (NV) – Virus COVID1-9 có thể sống trong không khí vài tiếng và từ hai đến ba ngày trên bề mặt vật thể, theo một nghiên cứu mới do chính phủ Mỹ tài trợ.

KTLA 5 cho biết đây là công trình nghiên cứu của Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm do Tiến Sĩ Neeltje van Doremalen thực hiện.

Kết quả được công bố Thứ Tư, 11 Tháng Ba. Trong báo cáo này không chứng minh sự lây nhiễm từ không khí hay đụng chạm vào những vật thể bị nhiễm virus.

Bà Neeltje van Doremalen giải thích, kết qua cuộc thí nghiệm không hề chứng minh COVID-19 lây nhiễm qua không khí, nhưng nghiên cứu cho thấy virus sống trong những điều kiện như vậy, cho nên, về mặt lý thuyết điều này có thể xảy ra.

Thí nghiệm được thực hiện theo cách như sau: phun mẫu virus vào không khí, giả định như một người bị nhiễm khuẩn ho hay hắt hơi. Sau đó, sẽ khảo sát mẫu không khí cùng những vật thể trong khu vực phun vi khuẩn.

Kết quả cho thấy virus COVID-19 có thể bay trong không khí ba tiếng, sống khoảng bốn tiếng trên đồng, 24 tiếng trên giấy carton và từ hai đến ba ngày trên plastic và thép.

Có nhiều điểm tương đồng khi làm thí nghiệm này với loại virus gây ra bệnh SARS. Điều này cho thấy thời gian sống của virus không phải là yếu tố quyết định gây ra sự lây lan nhanh chóng và sâu rộng của loại COVID-19.

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng Thí Nghiệm Sức Khỏe Quốc Gia Rocky Mountain, thành phố Hamilton, tiểu bang Montana với các nhà nghiên cứu từ Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm, Đại Học Princeton và UCLA dưới tài trợ của chính phủ Mỹ và tổ chức National Science Foundation. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT