WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Biden hôm Thứ Tư, 22 Tháng Sáu, loan báo hỗ trợ việc vận chuyển lượng sữa bột trẻ em tương đương với 16 triệu bình sữa có dung tích cỡ 8 ounce từ Mexico vào Mỹ, bắt đầu từ cuối tuần này, trong nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc do nhà máy sản xuất sữa bột lớn nhất nước Mỹ phải đóng cửa.
Bộ Y Tế hiện đang thúc đẩy việc vận chuyển bằng xe tải để đưa khoảng 1 triệu pound sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Gerber Good Start Gentle từ một xưởng sản xuất của Nestle ở Mexico vào Mỹ và phân phối cho các cửa hàng bán lẻ, tăng gần gấp đôi lượng sữa bột nhập cảng cho tới nay, theo AP.

Các chuyến bay từ Châu Âu và Úc trước đó cũng đưa sữa bột trẻ em vào Mỹ, với thêm hai đợt vận chuyển khác bằng đường hàng không sẽ khởi sự vào cuối tuần này.
Tòa Bạch Ốc có nỗ lực để gia tăng lượng sữa bột trên thị trường sau khi gặp phản ứng bất bình từ các bậc cha mẹ do không tìm mua được sữa cho con của họ, sau khi các thanh tra vệ sinh liên bang đóng cửa một nhà máy của công ty Abbott ở Michigan hồi Tháng Hai vì các lý do an toàn. Nhà máy này là lớn nhất ở Mỹ và việc đóng cửa gây ảnh hưởng trầm trọng cho nguồn cung ứng nội địa.
Abbott mở lại nhà máy hôm 4 Tháng Sáu sau khi đã có các chấn chỉnh cần thiết về mặt vệ sinh và an toàn. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau đó nơi này lại phải đóng cửa do bão khiến nước lụt tràn vào nhà máy.
Công ty nói rằng cần có thời gian để lượng định tình hình và dọn dẹp cùng tiến hành các biện pháp vệ sinh nhà máy.
Hồi tháng qua, cơ quan điều hành Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) có quyết định nới lỏng các quy định nhập cảng sữa bột trẻ nhỏ vào Mỹ để đối phó với tình hình.
Loan báo hôm Thứ Tư cũng gồm việc vận chuyển bằng đường hàng không số lượng sữa bột Nestle NAN Supremepro 2 tương đương với 1.65 triệu bình 8 ounce từ Đức về Texas trong cuối tuần này, và lượng tương đương 5.5 triệu bình sữa 8 ounceloại Bubs từ Úc qua hai chuyến bay hôm 26 Tháng Sáu và 5 Tháng Bảy. (V.Giang) [kn]































































