Thursday, April 25, 2024

Mỹ rút các nhân viên ngoại giao cuối cùng ở Venezuela về nước

CARACAS, Venezuela (AP) – Chính phủ Mỹ vào khuya Thứ Hai, 11 Tháng Ba, nói rằng đang rút hết tất cả các nhân viên ngoại giao còn lại ở Venezuela về nước. Đồng thời giải thích là nếu các nhân viên này tiếp tục hiện diện ở tòa đại sứ tại Caracas sẽ khiến “hạn chế” các nỗ lực của chính phủ Trump nhằm lật đổ chế độ Nicolas Maduro.

Loan báo này được Ngoại Trưởng Mike Pompeo gửi qua Twitter vào lúc ngay trước nửa đêm, trong lúc người dân Venezuela đang tiếp tục chật vật đối phó với tình trạng mất điện khắp nơi trong nước từ bốn ngày qua.

Chính phủ Mỹ hiện đang đứng đầu nỗ lực vận động thế giới nhằm thay thế ông Maduro bằng lãnh tụ đối lập Juan Guaido, người hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới.

Ông Guaido hiện được khoảng 50 quốc gia công nhận là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela, trong khi ông Maduro có được sự hậu thuẫn của các quốc gia như Trung Quốc, Nga và Cuba.

Ông Maduro ra lệnh cho tất cả các nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Venezuela hồi cuối Tháng Giêng vì sự ủng hộ của Washington dành cho ông Guaido. Tuy nhiên Maduro sau đó nhượng bộ và cho phép nhân viên ngoại giao Mỹ được ở lại.

Dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn rút phần lớn nhân viên ngoại giao về nước.

Ông Pompeo nói các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ hoàn toàn rút khỏi Venezuela vào cuối tuần này. Tuy nhiên, ông không đưa ra chỉ dấu gì cho thấy chính sách của Mỹ với chế độ Maduro sau đó sẽ ra sao. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT