Friday, April 26, 2024

Mỹ rút gần 12,000 quân ra khỏi Đức, gần một nửa ở lại Âu Châu

WASHINGTON, DC (AP) – Do đòi hỏi của Tổng Thống Donald Trump, Bộ Quốc Phòng Mỹ đang có kế hoạch rút 11,800 quân ra khỏi Đức, nhưng khoảng 5,400 quân nhân trong số này sẽ được đưa sang đóng tại các quốc gia khác ở Âu Châu, theo các giới chức Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Tư, 29 Tháng Bảy.

Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết thêm là phí tổn cho việc tái phối trí này sẽ tốn kém hàng tỷ đô la và mất vài năm mới có thể hoàn tất.

Quyết định này đáp ứng đòi hỏi của Tổng Thống Trump là phải rút bớt lính Mỹ ra khỏi Đức, một phần là vì ông Trump cho rằng chính quyền Berlin đã không chi đủ tiền vào lãnh vực quốc phòng.

Các giới chức Mỹ nói rằng việc rút quân sẽ khởi sự trong ít tháng tới đây và nhiều phần sẽ gửi các đơn vị Không Quân và Lục Quân tới các quốc gia khác ở Âu Châu, nơi Mỹ cũng đang có quân trấn đóng.

Theo kế hoạch này, sẽ còn khoảng 25,000 quân Mỹ ở lại Đức.

Loan báo này cho thấy sự trùng hợp với kế hoạch gia tăng quân số Mỹ ở Ba Lan, điều được chính quyền Warsaw và Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda mạnh mẽ cổ võ thời gian gần đây.

Các giới chức Quốc Phòng Mỹ nói rằng việc tái phối trí các đơn vị Mỹ sẽ tốn “nhiều tỷ đô la” và đòi hỏi phải xây dựng thêm các căn cứ ở Mỹ để đón nhận số quân trở về.

Các thành viên đảng Cộng Hòa đã mạnh mẽ phản đối kế hoạch rút quân khỏi Đức, gọi đây là món quà cho Nga và là mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Có 22 dân biểu Cộng Hòa trong Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện đã gửi thư cho Tổng Thống Donald Trump, nói rằng kế hoạch rút quân sẽ khuyến khích Nga có thêm các hành động gây hấn và phiêu lưu quân sự. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT