WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức an ninh quốc gia hàng đầu thông báo với Tổng Thống Donald Trump quân đội Mỹ sẵn sàng tấn công Iran ngay Thứ Bảy tuần này, nhưng nhiều phần là sau đó, một số giới chức biết những cuộc thảo luận này cho CBS News hay hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai.
Tổng Thống Trump chưa quyết định đánh Iran hay không, những giới chức này cho biết, yêu cầu giấu tên vì đây là vấn đề quốc gia nhạy cảm.

Những giới chức này cho hay việc thảo luận đang diễn ra và liên tục thay đổi, vì Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc rủi ro giữa việc tấn công với hậu quả chính trị và quân sự nếu không tấn công.
Trong ba ngày tới, Bộ Quốc Phòng sẽ tạm thời đưa một số quân nhân ra khỏi Trung Đông – chủ yếu là qua Châu Âu hoặc trở về Mỹ – để đề phòng trường hợp Mỹ tấn công hoặc Iran phản công, theo nhiều giới chức.
Việc Bộ Quốc Phòng dời tài sản và nhân sự trước hoạt động quân sự nào đó là bình thường và không nhất thiết có nghĩa là sắp tấn công, một giới chức lưu ý.
Khi CBS News liên lạc với Bộ Quốc Phòng chiều Thứ Tư, phát ngôn viên cơ quan này nói họ không có thông tin nào để cung cấp.
Ngoại Trưởng Marco Rubio dự định gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel khoảng hai tuần nữa để bàn bạc thêm, một giới chức cho hay.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, tuyên bố có “nhiều lý do và lập luận ủng hộ đánh Iran” nhưng ngoại giao luôn luôn là điều đầu tiên tổng thống chọn. Bà từ chối cho biết nếu đánh Iran, Mỹ có phối hợp với Israel hay không.
Bà Leavitt lưu ý chính quyền Tổng Thống Trump thực hiện “chiến dịch rất thành công nhắm vào cơ sở nguyên tử Iran hồi Tháng Sáu năm ngoái.”
“Nếu đạt thỏa thuận với Tổng Thống Trump và chính quyền của ông thì Iran rất khôn khéo,” bà Leavitt nói.
Nhóm hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và chiến hạm đi kèm hiện đã có mặt ở Trung Đông, và nhóm hàng không mẫu hạm thứ nhì, USS Gerald Ford, đang trên đường tới đó.
Hôm Thứ Ba, Giáo Chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, đe dọa đánh chìm chiến hạm Mỹ.
Cùng ngày, các nhà thương thuyết Iran và Mỹ đàm phán về chương trình nguyên tử Iran ở Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc đàm phán kéo dài vài tiếng.
Chính quyền Tổng Thống Trump cho hay họ đạt được vài tiến bộ, nhưng hôm Thứ Tư, bà Leavitt khẳng định, “Chúng tôi vẫn còn cách nhau rất xa một số vấn đề.” (Th.Long) [đ.d.]






















































































