WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai, chính quyền Biden gởi tới Quốc Hội một lời báo động khẩn cấp về nhu cầu chấp thuận thêm nhiều tỉ đô-la trong viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, lập luận rằng nỗ lực chiến tranh của Kyiv nhằm chống lại cuộc xâm lăng của Nga sẽ phải dừng lại vì không còn viện trợ.
Trong một lá thư gởi cho các nhà lãnh đạo Hạ Viện và Thượng Viện, Giám Đốc Sở Quản Lý và Ngân Sách Shalanda Young cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ cạn nguồn tiền bạc để gởi võ khí và trợ giúp cho Ukraine từ nay đến cuối năm, bảo rằng điều này sẽ “đánh què” quân đội Ukraine trên chiến trường.
Bà Young nói rằng hiện “Hoa Kỳ đã hết tiền để yểm trợ cho nền kinh tế Ukraine, và nếu như nền kinh tế của Ukraine bị sụp đổ thì họ sẽ không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Chấm hết.” “Chúng ta vừa hết tiền vừa không còn thời giờ để xoay xở nữa,” bà nói thêm.

Tổng Thống Biden đã yêu cầu được cung cấp khoản viện trợ $106 tỷ cho Ukraine, Israel cùng các nhu cầu khác, nhưng lời yêu cầu đó đã không được đón nhận nhiệt tình tại Điện Capitol, nơi đang có mối nghi ngại về mức độ trợ giúp cho Ukraine. Đã thế, ngay cả những vị dân cử Cộng Hòa ủng hộ việc chấp thuận thêm tiền cũng đòi chính phủ phải ưu tiên thay đổi các chính sách hiện nay để chặn đứng làn sóng di dân, lấy đó làm điều kiện cần có để Quốc Hội có thể thỏa mãn yêu cầu của chính phủ Biden về khoản tiền $106 tỷ nói trên.
Quốc Hội đã cấp $11 tỷ để trợ giúp Ukraine, trong đó có $67 triệu tài trợ cho việc mua sắm võ khí, $27 triệu trợ giúp cho kinh tế và chi dùng tổng quát, và thêm $10 tỷ cho viện trợ nhân đạo nữa. Nhưng bà Young cho biết rằng tất cả món tiền đó, ngoại trừ 3% tiền về viện trợ quân sự, đã hết sạch từ giữa Tháng Mười Một rồi.
Chính phủ Biden nói rằng, từ mấy tuần lễ qua, họ đã giảm bớt nhịp độ cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv trong nỗ lực trải mỏng số tiền viện trợ ra cho tới khi Quốc Hội chấp thuận thêm tiền chi tiêu cho chính phủ. (TTHN)






















































































