WASHINGTON, DC (NV) – Dưới áp lực của các bậc phụ huynh và giới chính trị gia, chính quyền Biden hôm Thứ Hai, 16 Tháng Năm, công bố biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu sữa bột, bao gồm mở lại nhà máy sản xuất lớn nhất nước và tăng cường nhập cảng, theo AP.
Cơ quan Quản Trị Thực Phẩm Và Dược Phẩm (FDA) cho biết đang giản dị hóa quy trình duyệt xét để giúp các nhà sản xuất ngoại quốc nhanh chóng bắt đầu vận chuyển thêm sữa bột trẻ em vào Mỹ một cách dễ dàng hơn.

“FDA hy vọng rằng các biện pháp mà họ đang thực hiện với những nhà sản xuất sữa bột dành cho trẻ em sẽ thúc đẩy thêm nguồn cung ứng trên các kệ hàng trong tương lai,” ông Robert Califf, giám đốc FDA, nói với phóng viên.
Ông Califf cho biết Mỹ sẽ ưu tiên các công ty có thể cung cấp lô hàng lớn nhất và nhanh chóng trình bày tài liệu chứng minh là sữa bột của họ an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng của Mỹ. Chính sách này trước mắt sẽ tạm kéo dài sáu tháng.
Thông báo nhập cảng được đưa ra ngay sau khi các nhà quản lý cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cho phép Abbott Nutrition khởi động lại nhà máy có trụ sở tại Sturgis (Michigan), vốn đóng cửa từ Tháng Hai do lo ngại về vấn đề an toàn. Công ty phải cải thiện quy trình an toàn trước khi tiếp tục sản xuất.
Sau khi được FDA chấp thuận, Abbott cho hay sẽ mất từ tám đến mười tuần trước khi sản phẩm mới đến được các cửa hàng. Công ty không tiết lộ mốc thời gian tái sản xuất cụ thể.
Theo các cựu viên chức FDA, việc khắc phục vi phạm được phát hiện tại nhà máy Abbott cần có thời gian. Công ty cần phải làm sạch toàn bộ cơ sở và thiết bị, đào tạo lại nhân viên, kiểm tra nhiều lần để chắc chắn sản phẩm không bị nhiễm khuẩn.
Mặt khác, theo dữ liệu quốc gia, hầu hết cửa hàng ở Mỹ vần còn tồn trong kho đến 80% lượng sữa bột. Họ nhận định hình ảnh những kệ hàng trống trơn gần đây có thể là do phụ huynh quá lo lắng và đổ xô đi mua sữa
Theo giới chức chính quyền, quá trình nhập cảng vào chuỗi cung ứng của Mỹ dự trù sẽ mất tới vài tuần. Các sản phẩm từ Úc, New Zealand và Anh được kỳ vọng sẽ đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết để nhập cảng.
Các bác sĩ nhi khoa cho biết sữa công thức dành cho trẻ em được sản xuất ở Canada và Châu Âu gần tương đương với ở Mỹ. Dù vậy, theo truyền thống, 98% nguồn cung sữa công thức dành cho trẻ em ở Mỹ được sản xuất trong nước. Các công ty muốn tìm đường vào Mỹ phải đối mặt với một số trở ngại lớn, bao gồm tiêu chuẩn sản xuất và nghiên cứu khắt khe do FDA áp đặt. (V.Giang) [qd]

































































