WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ có thêm 143,000 việc làm trong Tháng Giêng vừa qua, ít hơn chuyên gia kinh tế dự đoán, nhưng tỉ lệ thất nghiệp từ 4.1% giảm xuống còn 4%, vẫn gần với mức thấp kỷ lục, Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) loan báo hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Hai, theo NBC News.
Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Dow Jones phỏng vấn đều dự đoán Mỹ có thêm 169,000 việc làm trong Tháng Giêng, sau khi số việc làm tăng 307,000 hồi Tháng Mười Hai.

Trong bản phúc trình hôm Thứ Sáu, BLS sửa lại số lượng việc làm tăng thêm trung bình mỗi tháng trong năm 2024, từ 186,000 theo ước tính trước đó còn 166,000, đúng với nhiều chuyên gia dự đoán rằng mức tăng trưởng việc làm năm ngoái không mạnh như dữ liệu ban đầu cho thấy.
Cũng trong Tháng Giêng, hàng triệu người lao động tiếp tục được tăng lương. Lương trung bình trả theo giờ tăng 4.1%, một phần nhờ lương tối thiểu từ Tháng Giêng tăng ở 21 tiểu bang và hàng chục thành phố, ông Mark Hamrick, chuyên gia kinh tế công ty dịch vụ tài chính Bankrate, lưu ý. Hồi Tháng Mười Hai, Viện Chính Sách Kinh Tế ước tính hơn 9.2 triệu người lao động được tăng lương vào Tháng Giêng tổng cộng $5.7 tỷ.
Thị trường chứng khoán không thay đổi nhiều sáng Thứ Sáu sau khi BLS công bố bản phúc trình.
“Bản phúc trình việc làm hôm nay có lẽ khiến lãi suất sẽ không được cắt giảm vào Tháng Ba,” bà Seema Shah, chiếc lược gia toàn cầu của công ty thị trường vốn Principal Asset Management, cho hay trong thông báo của công ty này hôm Thứ Sáu, ý nhắc tới quyết định kế tiếp của Ngân Hàng Trung Ương (Fed) về lãi suất.
Chính sách của Tổng Thống Donald Trump ảnh hưởng tới nền kinh tế ra sao hiện là yếu tố khó đoán mà cả nhà đầu tư lẫn giới chức Fed đều đang theo dõi chặt chẽ. (Th.Long) [qd]

















































































