WASHINGTON, DC (NV) – Các công ty Mỹ tiếp tục xuất cảng khẩu trang y tế với số lượng khổng lồ trong suốt Tháng Ba, bất chấp tình trạng bệnh dịch đang bùng phát tại quê nhà. Trong khi đó, các bệnh viện Mỹ lại thiếu hụt nghiêm trọng trang bị bảo vệ y tế.
Lượng xuất cảng khẩu trang bảo vệ y tế, gồm khẩu trang giải phẫu và khẩu trang N95, trong Tháng Ba này cao nhất trong suốt thập niên vừa qua, theo nhật báo USA Today.
Giá trị xuất cảng mặt hàng y tế này là $83.1 trong Tháng Ba và $74.3 triệu trong Tháng Hai, phần lớn trong số hàng này được đưa sang Trung Quốc.
Tính trung bình trong một thập niên vừa qua, mỗi tháng Hoa Kỳ xuất cảng $53.3 triệu hàng khẩu trang.
Các viên chức chính quyền cao cấp tại Tòa Bạch Ốc và ngay cả từ phó tổng thống, đã đưa ra các cảnh cáo về tình trạng xuất cảng như trên sẽ làm Hoa Kỳ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thiếu hụt các vật dụng y tế để đối phó với bệnh dịch, theo bản tố cáo dày 89 trang của Bác Sĩ Rick Bright, cựu giám đốc đảm trách văn phòng theo dõi dược phẩm tại Bộ Y Tế.
Vị giám đốc này, có quan điểm không ủng hộ dồn nguồn lực mua thuốc sốt rét để trị COVID-19 theo ý Tổng Thống Donald Trump, vừa bị bãi nhiệm.
Trong bản tố cáo của ông Bright, kèm theo những bằng chứng các bàn thảo giữa các viên chức Bộ Y Tế từ hồi Tháng Giêng về tình trạng thiếu hụt đồ bảo vệ y tế, thậm chí, đề nghị ban hành lệnh ngừng xuất cảng các mặt hàng chiến lược này.

Ông Peter Navarro, giám đốc Văn Phòng Chính Sách Giao Thương và Sản Xuất, vào ngày 14 Tháng Hai gửi ra báo cáo cho Phó Tổng Thống Mike Pence, viết: “Đã ngưng việc xuất cảng khẩu trang N95 chưa? Nếu chưa, tại sao chưa? Chúng ta đang lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn nguyên liệu nghiêm trọng, không thể xuất cảng khẩu trang nữa.”
“Hãy đem chuyện này bàn khi gặp tổng thống. Những khẩu trang này phải dành cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu, chúng ta không thể phí phạm thời gian được nữa,” ông Navarro hối thúc.
Dù sự cảnh báo lên đến hàng ngũ những viên chức cao cấp nhất như phó tổng thống, Tổng Thống Trump không ra lệnh cấm xuất cảng khẩu trang N95 và những vật dụng bảo vệ y tế cá nhân mãi cho đến ngày 3 Tháng Tư, tức là bảy tuần lễ sau đó.

Trên thực tế, các dữ liệu kinh tế và hồ sơ nội bộ cho thấy chính phủ liên bang khuyến khích các nhà sản xuất Hoa Kỳ bán hàng triệu đô la khẩu trang và thiết bị y tế cho Trung Quốc vào Tháng Giêng và Tháng Hai vừa qua, theo nhật báo Washington Post.
Chi tiết về những thông số trên dựa theo hồ sơ xuất cảng các vật dụng bảo vệ y tế từ Sở Quan Thuế do tổ chức Public Citizen thu thập.
Cũng trong hồ sơ xuất cảng, các chuyến hàng chở máy trợ thở và quần áo bảo vệ y tế tăng gấp trăm lần.

Trở về thời điểm ngày 30 Tháng Giêng, Bộ Trưởng Thương Mại, Wilbur Ross, nói trên đài Fox News rằng bệnh dịch hoành hành tại Trung Quốc là cơ hội đưa việc làm trở về nước Mỹ.
Vào ngày 26 Tháng Hai, khi Trung Quốc báo cáo có ít nhất 2,770 ca tử vong, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ra một tờ rơi có tựa đề “CS China COVID Procurement Service,” hướng dẫn các công ty Mỹ cách bán những mặt hàng y tế quan trọng cho Trung Quốc và Hồng Kông theo những quy định dễ dãi được Bắc Kinh cho phép trong thời gian dịch bùng nổ.
Hành động thúc giục các công ty Mỹ tung hàng y tế cho Trung Quốc cho thấy chính quyền liên bang đánh giá thấp trong việc nhận ra và chuẩn bị cho mối đe dọa đại dịch trên đà gia tăng.
Do đó, hàng hóa y tế vẫn xuất cảng từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc ào ạt trong hai tháng trọng điểm, thời gian cần thiết để Hoa Kỳ chuẩn bị chu đáo phòng chống bệnh dịch. (MPL) [qd]















































































