Thursday, March 28, 2024

Nam California động đất 7.1 tối Thứ Sáu, nhiều nơi rung chuyển

LOS ANGELES, California (NV) – Một trận động đất 7.1 độ Richter xảy ra ở miền Nam California lúc 8 giờ 19 phút tối Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, là trận động đất lớn thứ nhì tại khu vực trong vòng hai ngày qua, làm rung chuyển nhiều tòa nhà và làm cư dân lo sợ, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Tâm chấn của động đất gần thành phố Ridgecrest, nơi có trận động đất 6.4 độ Richter hôm Thứ Năm, 4 Tháng Bảy, lớn nhất trong hơn 20 qua ở miền Nam California.

Trận động đất tối Thứ Sáu có hậu chấn 5.5 độ Richter.

Các nhà khoa học nói có vẻ đường nứt tạo ra động đất ngày càng mở rộng hơn.

Có báo cáo tối Thứ Sáu nói rằng trận động đất ở Ridgecrest làm một số nơi bị cháy và bị thiệt hại, theo nhân viên cấp cứu có mặt tại hiện trường cho biết.

Nhiều người tweet ra rằng không chỉ ở Bakersfield, mà cư dân ở Las Vegas (Nevada), Merced và San Jose (cùng ở California) cũng cảm nhận được trận động đất.

Thực phẩm rơi xuống đất trong một tiệm Walmart ở Yucca Valley, California, sau trận động đất vào tối Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Chad Mayes via AP)

Tất cả 2,242 cư dân của Ridgecrest và các vùng phụ cận đều mất điện, theo công ty Southern California Edison.

Trong khi đó, Sở Cứu Hỏa Los Angeles nói không có cơ sở hạ tầng giao thông nào bị hư hại.

Trona và Ridgecrest, hai thành phố trong khu sa mạc, đều bị rung chuyển, làm cư dân trả lời điện thoại một cách hoảng loạn và lo sợ.

“Họ nói là mặt đất nứt ra,” bà Winter Wilson, đang lái từ Bakersfield về nhà ở Trona, nói với giọng run run. “Họ nói tôi phải hứa là đừng đến đó nữa.”

“Tôi không nói gì được trong lúc này,” bà Heather Rush nói, trong lúc vội vã liên lạc với người chị.

Mức độ rung chuyển lại nhẹ hơn khu vực đô thị ở Los Angeles, và không có báo cáo nào cho thấy bất cứ ai bị thương tích gì.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra phía sau nhà hàng Casa Corona ở Ridgecrest, California, sau trận động đất tối Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, 2019. Theo giới hữu trách, nhiều vụ hỏa hoạn chủ yếu là do rò rỉ khí gas hoặc đứt đường ống dẫn gas trong thành phố. (Hình: Jessica Weston/The Daily Independent via AP)

Cơ quan địa chất cho biết trung tâm động đất cách thành phố Ridgecrest ở khu vực sa mạc Mojave chừng 11 dặm.

Đây cũng là nơi có trận động đất 6.4 độ Richter xảy ra lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Năm, 4 Tháng Bảy.

Đến sáng Thứ Bảy, các giới chức đổ xô đến hai thành phố xa xôi này, để đánh giá mức độ thiệt hại ra sao.

Theo nhật báo The Orange County Register, Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại San Bernardino County sau khi trận động đất xảy ra tối Thứ Sáu.

Cũng tối Thứ Sáu, theo OCR, hai sở cứu hỏa Los Angeles County và Orange County gởi hai toán nhân viên cấp cứu đi đến Ridgecrest để giúp cư dân ở đây.

Tính tới sáng Thứ Bảy, có khoảng 2,600 cú hậu chấn kể từ sau trận động đất hôm Thứ Năm, 4 Tháng Bảy, theo OCR.

Bên trong một tiệm rượu ở Ridgecrest, California, sau trận động đất tối Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/APTN)

Tại một cuộc họp báo hôm Thứ Bảy, Tiến Sĩ Egill Hauksson, thuộc California Institute of Technology (CalTech) ở Pasadena, nói có thể sẽ có một trận động đất ở mức 6 độ Richter vào tuần tới, và khả năng này là 26%.

“Chúng ta sẽ thấy một hoặc hai động đất như vậy vào tuần tới,” ông Hauksson nói. “Có một thời, Ridgecrest được coi là thủ đô động đất của thế giới bởi vì nó có nhiều trận động đất nhỏ. Thành ra, khi động đất xảy ra ở đây không ai ngạc nhiên cả.”

Tại San Bernardino, nhân viên cấp cứu được gọi đến một số cộng đồng.

Có nhiều vụ xì gas trong khu vực Trona và Argus, theo Sở Cứu Hỏa San Bernardino.

Nhân viên cứu hỏa tìm cách sửa chữa những vụ xì gas và di tản cư dân tới nơi an toàn, cơ quan này cho biết.

Sở Cảnh Sát Ridgecrest gởi ra thông báo cho cư dân Trona, nói rằng cộng đồng đang “rất thiếu nước.”

Cảnh sát kêu gọi mọi người mang các thùng hoặc két nước đến sở cảnh sát để họ có thể chuyển đến cho cư dân Trona.

Gia đình Hope, sợ ngủ trong nhà nên cả đêm dọn ra ngoài sân, sau trận động đất tối Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, 2019, ở Ridgecrest, California. (Hình: AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Trận động đất hôm 4 Tháng Bảy là mạnh nhất ở California trong hơn 20 năm qua, và có hơn 1,000 hậu chấn sau đó, ở mức độ 2.5 độ Richter hoặc lớn hơn được ghi nhận sau trận động đất, sang tới giữa ngày Thứ Sáu, theo CNN trích lời Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ.

Số lượng hậu chấn này là cao hơn bình thường, nhưng không phải là chưa có tiền lệ, cơ quan địa chất cho biết.

Trong số này, hậu chấn lớn nhất là 4.6 độ Richter.

Bà Lucy Jones, một nhà địa chất học của CalTech, gọi đây là một loạt “hậu chấn mạnh” và nói rằng có tới 50% sẽ có một trận động đất nữa vào tuần tới.

“Chắc chắn khu vực này sẽ bị rung chuyển nhiều hôm nay, và một số hậu chấn có thể lên tới 5 độ Richter,” bà nói.

Bà cho biết trận động đất này, được đặt tên là “Searles Valley Quake,” ban đầu được dự đoán là ở mức 4.2 độ Richter. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT