(RISMedia.com) – Mặc dù thị trường nhà ở đang mạnh hơn và nền kinh tế nói chung đang cải thiện, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ hiện có khuynh hướng không di chuyển nhiều như trước đây. Năm nay, trên khắp Hoa Kỳ, người Mỹ dọn nhà sụt giảm tới mức thấp chưa từng thấy, với tỉ lệ người Mỹ di cư trong nội địa Hoa Kỳ giảm còn 11.2%.
Theo báo cáo về “Sự Chuyển Động Nhân Khẩu 2015 đến 2016” của Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, các nhóm thiểu số di chuyển nhiều nhất. Dân số Mỹ gốc Phi Châu chiếm 13.8% những người thay đổi chỗ ở, và dân số Á Châu cộng thêm một tỉ lệ 13.4% nữa.
Dân số Nam Mỹ hoặc Mỹ La Tinh chiếm tổng cộng 12.6% mọi vụ di chuyển, dân số da trắng chỉ gồm 10.3% những người khăn gói ra đi. Dân số da trắng không phải gốc Nam Mỹ đứng sau cùng với 9.8%.
Người dân tại Hoa Kỳ vẫn đang di chuyển, nhưng không ở mức độ đông đảo như đã diễn ra trong quá khứ, theo ông David, Ihrke, một nhà thống kê khảo sát thuộc chi nhánh thống kê sự di cư hoặc chỉ di chuyển tới nơi làm việc của Phòng Kiểm Kê Dân Số. Theo cuộc khảo sát, quyết định di chuyển có thể có tính cách cá nhân và tùy theo bối cảnh. Lý do di chuyển của người này có thể không đủ để thuyết phục một người khác.
Tại sao chúng ta di chuyển?
Đa số những người di chuyển (42.2%) đã làm như vậy vì một lý do có liên hệ tới nhà ở, chẳng hạn như sự mong muốn kiếm được một địa điểm tốt hơn. Khi việc làm củng cố, nhiều người có thể để dành một ít tiền tiết kiệm hoặc đủ sức trả tiền thế chấp hằng tháng cao hơn, do đó họ mua nhà đắt tiền hơn ở nơi khác và phải dọn nhà.
Câu hỏi về lý do di chuyển đã được hỏi liên tục từ năm 1998 trong các cuộc khảo sát hằng năm của Phòng Kiểm Kê Dân Số. Hiện giờ có 19 lý do được nêu lên để người được thăm dò lựa chọn, trong đó có sự thay đổi trong tình trạng hôn nhân, việc làm mới hoặc thay đổi địa điểm làm việc, muốn nhà rẻ hơn, và vì thiên tai.
Bản báo cáo ghi nhận rằng khoảng 27% những người di chuyển đã di cư vì một lý do liên quan tới gia đình. Một tỉ lệ 20.2% di chuyển vì một lý do liên quan đến việc làm.
Miền Nam là một nơi đang diễn ra hầu hết những vụ di chuyển. Theo bản báo cáo, trong khi hầu hết việc dọn nhà ra khỏi tiểu bang (901,000) xảy ra ở miền Nam, những cư dân đó được thay thế bằng một số dọn vào tiểu bang còn lớn hơn.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2016
Việc dọn nhà giữa các tiểu bang Florida và New York, và giữa California và Texas, xảy ra với một nhịp độ đáng kể: New York có 69,289 cư dân di cư tới Florida, và California có 65,546 cư dân di cư tới Texas.
Sự di cư đáng kể nhất ở mức quận hạt xảy ra tại Los Angeles County, với 39,865 cư dân chạy ra khỏi thành phố Los Angeles để di chuyển tới hai nơi là Orange County và San Bernardino County trong cùng tiểu bang California. (N.N.)











































































