Nạn bạo hành ở các trại giam di dân tư nhân hiếm khi được giải quyết

LOS ANGELES, California (NV) – Kết quả điều tra của nhật báo The Los Angeles Times cho thấy chỉ có vài vụ được giải quyết trong hơn 256 cuộc gọi khẩn cấp qua số 911 và các đường dây trực tiếp đến văn phòng cảnh sát báo cáo về các vụ bạo hành tại bốn trại giam người di dân ở California. Những trại giam này do tư nhân thầu dưới sự kiểm soát của Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE).

Một nửa trong số các cuộc gọi này kêu cứu về tội ác tình dục, bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục và bạo hành những người bị giam giữ, theo một bài phóng sự điều tra trên Los Angeles Times hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Tám.

Bên trong Adelanto Detention Facility, trại giam di dân do tư nhân điều hành ở Adelanto, California. (Hình: John Moore/Getty Images)

Số còn lại là báo cáo những vụ đánh đập, hành hung và những đe dọa tấn công bạo lực nhắm vào những người bị giam và ngay cả nhân viên tại những khu giam giữ di dân tư nhân kể trên.

Trong số hơn 256 báo cáo, chỉ có ba nghi can trong ba vụ khác nhau bị truy tố, theo các nạn nhân.

Trong hai vụ, nghi can bị trục xuất trước khi nhà chức trách tiến hành giải quyết.

Một trường hợp liên quan đến hai nạn nhân, một di dân đang bị giam và một nhân viên tại trung tâm, đang chờ để giải quyết.

Các biện lý có vẻ chỉ giải quyết những trường hợp mà nạn nhân là nhân viên làm việc tại trung tâm.

Trong 41 trường hợp các nhân viên bị tấn công, 12 trường hợp bị xử phạt.

Đáng lưu ý là tại các điện thoại tại những khu trại giam do tư nhân làm chủ thầu kể trên không sử dụng được chức năng gọi số khẩn cấp 911.

Nhiều năm qua, các nhà tranh đấu và những người bị câu lưu đều lên tiếng về tình trạng không đếm xỉa đến tệ nạn bạo hành trong những trại giam tư nhân này.

Một di dân câu lưu chờ bị trục xuất cho con bú tại trại Adelanto Detention Facility ở California. (Hình: John Moore/Getty Images)

Xem xét hồ sơ từ cơ quan điều tra liên bang và tòa án, bên cạnh phỏng vấn giới chức liên bang và địa phương, nhật báo LA Times khám phá điểm nổi bật ở những trại giam giữ tư nhân này là: “Một hệ thống duy trì tình trạng hành xử bạo lực được tiến hành từ những người bị giam và nhân viên đối với những người bị câu lưu khác mà không bị trừng phạt.”

Để những nạn nhân không thể gọi cầu cứu đến chính quyền, các trại giam tư nhân này đã vô hiệu hóa chức năng gọi số khẩn cấp 911 trên các điện thoại dành cho những bị giam sử dụng.

Giải pháp duy nhất còn lại cho những nạn nhân là nhờ một trung gian thay mặt báo cáo những tệ nạn đang phải gánh chịu mà thôi.

Một vài trại giam còn thỏa thuận với lực lượng công lực là họ kiểm soát loại phạm tội nào mà giới công lực có thể can thiệp.

Khi nhân viên công lực đến, nhân viên tại trại giam tìm cách ngăn cản cuộc điều tra, hay chận những người cầu cứu không cho nói chuyện với giới chức thẩm quyền, theo các báo cáo của cảnh sát.

Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) từ chối trả lời phỏng vấn của tờ Los Angeles Times, nhưng trả lời vài câu  trong số các câu hỏi được gởi tới.

“ICE cam kết duy trì sự an toàn và không khoan thứ tất cả các hành vi sai trái,” bà Paige Hughes, phát ngôn viên ICE trả lời qua một thông báo.

Đại diện của các công ty chủ thầu các trại giam người di dân tại California nói trên cho biết họ luôn luôn trình báo với giới chức thẩm quyền để điều tra những sai phạm và đồng thời cũng tự tiến hành những cuộc điều tra riêng. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT