Hơn 250 triệu người Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục bao trùm dịp Lễ Độc Lập

WASHINGTON, DC (NV) – Nắng nóng kỷ lục đang bao trùm phần lớn nước Mỹ dịp Lễ Độc Lập lần thứ 250 năm nay, theo The Hill.

Hơn 250 triệu người, đại đa số dân số Mỹ, ở miền Đông và miền Trung dự trù sẽ hứng chịu cái nóng và độ ẩm gay gắt. Tình trạng này là hậu quả của hiện tượng gọi là vòm nhiệt (hệ thống thời tiết áp suất cao làm hơi nóng và độ ẩm mắc kẹt ở vùng nào đó) lớn, do hai vòm nhiệt hợp thành.

Người đi bộ cầm dù băng qua đường ở Manhattan, thành phố New York, hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Và vì có thể nhiều người Mỹ sẽ ở ngoài trời suốt nhiều tiếng trong mấy ngày tới, đợt nắng nóng này có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS), từ Thứ Năm tới Thứ Bảy tuần này, mỗi ngày sẽ có vài nơi nóng kỷ lục 100 độ F trở lên.

Chương trình mừng Lễ Độc Lập hiện đang diễn ra ở thủ đô Washington, DC, trước màn bắn pháo bông thường niên vào Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, đúng ngày lễ. Hội chợ “Great American State Fair” đi được nửa đường trong kế hoạch 16 ngày diễn ra tại công viên National Mall.

Ở nơi khác của DC, nhiều chương trình thường niên khác sẽ được tổ chức, từ cuộc diễn hành trên đường Independence Avenue tới chương trình đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ở bậc thềm Văn Khố Quốc Gia tới chương trình ca nhạc miễn phí tại Quốc Hội.

Cuối cùng là bài diễn văn của Tổng Thống Donald Trump ở National Mall và màn bắn pháo bông lịch sử ở đó.

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ đọc “diễn văn thật dài” vào Lễ Độc Lập bất chấp trời nóng “chỉ để chứng tỏ tôi có thể làm bất cứ việc gì.” NWS dự báo nhiệt độ cao nhất ở DC vào Thứ Bảy trên 100 độ F.

Tuy nhiên, theo lịch, tới 9 giờ 45 phút tối, giờ miền Đông, (6 giờ 45 phút chiều, giờ California), Tổng Thống Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó, nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với mức cao nhất trong ngày.

Hàng loạt thành phố khác ở miền Đông sẽ chịu cảnh nóng bức tương tự. Thành phố New York có thể hứng đợt nắng nóng lớn thứ sáu kể từ năm 2000, theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather. Nhiệt độ ở công viên Central Park có thể vượt qua 100 độ F lần đầu tiên trong hơn 10 năm.

Lần đầu tiên từ trước tới nay, thành phố New York sẽ cho xe van chở y tá và nhân viên cấp cứu đi phát nước uống, nước điện giải và kem chống nắng, theo CBS News New York. Họ cũng sẽ kiểm tra sức khỏe, chở cư dân tới trung tâm làm mát được mở khắp thành phố và tới tận nhà thăm những người dễ bệnh.

Phần lớn vùng Trung Tây có thể nóng nhất. Chỉ số oi bức – nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận – có thể lên 105 tới 115 độ F. Những vùng xa về phía Bắc như những nơi ở New England xuống tới Georgia và về phía Tây tới vùng Great Plains dự trù sẽ bị ảnh hưởng trong đợt nóng này.

Thời tiết vào Thứ Bảy dự trù ngược với ngày Mỹ tuyên bố độc lập cách đây 250 năm vào ngày 4 Tháng Bảy, 1776, ở Philadelphia, Pennsylvania. Ông Thomas Jefferson, tác giả chính của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tổng thống Mỹ thứ ba, ghi chú thời tiết hôm đó ôn hòa, có nắng, nhiệt độ 70 tới 79 độ F. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT