WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Mỹ cho biết vụ bắn thử hỏa tiễn chống vệ tinh mà Nga tiến hành hôm Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một, tạo ra nhiều mảnh vỡ ở tầm thấp của quỹ đạo trái đất, gây nguy hiểm cho Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (ISS) và các hoạt động không gian trong vòng nhiều năm tới, theo Reuters.
Phi hành đoàn của trạm vũ trụ, gồm bốn phi hành gia Mỹ, một phi hành gia Đức và hai phi hành gia Nga, phải trú ẩn trong các khoang phi thuyền trong hai giờ sau cuộc thử nghiệm để bảo đảm an toàn, theo NASA.

Phòng nghiên cứu của phi hành đoàn này quay quanh quỹ đạo trái đất khoảng 250 dặm (tương đương 402 km), vì vậy cứ sau 90 phút lại phải đi qua vùng có các mảnh vỡ, nhưng NASA xác định rằng sau lần vượt qua thứ ba thì họ có thể an toàn ra khỏi khoang để quay lại bên trong trạm.
Phi hành đoàn cũng được lệnh đóng một số cửa của Trạm Vũ Trụ Quốc Tế vào lúc này.
Ông Bill Nelson, giám đốc NASA, cho biết: “NASA tiếp tục theo dõi các mảnh vỡ trong những ngày tới để bảo đảm an toàn cho phi hành đoàn.”
Các chuyên gia cho rằng việc thử nghiệm vũ khí làm vỡ vệ tinh trên quỹ đạo gây ra mối nguy hiểm vì các mảnh vỡ có thể va chạm với các vật thể khác trong không gian, và một vật thể nào đó có thể theo phản ứng dây chuyền đi xuyên qua quỹ đạo trái đất.
Bộ Tư Lệnh Không Gian Mỹ cho biết Nga bắn hỏa tiễn vào một vệ tinh tạo ra hơn 1,500 mảnh vỡ và có thể sinh ra hàng trăm ngàn mảnh vỡ nhỏ hơn: “Nga cố ý coi thường an ninh, an toàn, ổn định và sự bền vững lâu dài trong không gian đối với tất cả các quốc gia.”
Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken lên án vụ thử hỏa tiễn này là “liều lĩnh và vô trách nhiệm.” (MPL) [qd]

























































































































