Friday, April 19, 2024

New York cấm tụ tập hơn 500 người, đe dọa kỹ nghệ nhạc kịch Broadway

ALBANY, New York (NV) – Ông Andrew Cuomo, thống đốc New York, ban hành lệnh cấm tụ tập trên 500 người trên toàn tiểu bang. Hiệu lực bắt đầu từ Thứ Năm, 12 Tháng Ba.

New York Times cho biết đây là một quyết định rất mạnh nhằm ngăn chận sự bùng phát bệnh dịch càng lúc càng nghiêm trọng tại tiểu bang New York.

Lệnh cấm tụ tập trên 500 người này là một đòn giáng mạnh vào kỹ nghệ nhạc kịch Broadway thu về $1.8 tỉ hàng năm. Trong tất cả 41 nhà hát Broadway, rạp nhỏ nhất cũng có ít nhất là 500 ghế nhưng hầu hết đều từ 1,000 ghế trở lên.

Nhạc kịch Broadway là một biểu tượng không phải chỉ riêng của thành phố New York mà còn là biểu tượng văn hóa Hoa Kỳ. Số lượng khán giả đến sân khấu Broadway mỗi năm khoảng 15 triệu người.

Trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão và hệ thống giao thông công cộng được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

Ông Andrew Cuomo, thống đốc tiểu bang New York (giữa) trong cuộc họp báo ngày 2 Tháng Ba, 2020. (Hình: David Dee Delgado/Getty Images)

Riêng các nhà hát Broadway phải thực thi lệnh cấm này bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày Thứ Năm, 12 Tháng Ba, còn những sự kiện khác bắt đầu áp dụng lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Ba.

Thống Đốc Cuomo giải thích rõ hơn rằng, các sự kiện ít hơn 500 người vẫn được phép hoạt động. Các địa điểm có sức chứa lớn hơn 500 người, muốn hoạt động phải giảm số người tham dự dưới số lượng được cho phép.

Lệnh cấm trên đưa viễn ảnh “thành phố không bao giờ ngủ” New York nhộn nhịp, đầy sức sống trở thành vắng lặng vì những địa điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu đóng cửa.

Chỉ vài giờ trước khi lệnh cấm tụ tập này được thông báo, Nhà Bảo Tàng Metropolitan, Nhà Hát Nhạc Kịch Metropolitan Opera và Nhà Hát Carnegie Hall tuyên bố tạm đóng cửa và ngưng các buổi trình diễn.

Thống Đốc Cuomo thông báo vào Thứ Năm, 12 Tháng Ba, New York có thêm 112 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số thành 328 ca. Tại thành phố New York có 95 ca và Westchester County 148 ca. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT