Tuesday, April 16, 2024

TT Trump nói ông ‘nói lộn’ vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump nói ông có ý nói ngược lại, khi tuyên bố tại Helsinki, Phần Lan, hôm Thứ Hai là ông không thấy tại sao Nga lại xen vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ.

Trở lại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, tổng thống nói với báo giới là ý ông muốn nói ông không thấy tại sao Nga “lại không” chịu trách nhiệm (vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ).

Ông cũng nói ông “chấp nhận” kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ là Nga có xen vào cuộc bầu cử, nhưng bác bỏ tố cáo là ban vận động của ông thông đồng với người Nga.

Tổng Thống Trump phát biểu như vậy một ngày sau khi từ Phần Lan trở về Mỹ trong lúc ông bị gần như tất cả mọi người chỉ trích là đã có cuộc họp và họp báo với Tổng Thống Vladimir Putin của Nga ở Phần Lan.

Ông Putin nói ông muốn ông Trump thắng bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tại Helsinki, ông Trump không đưa ra bất cứ lời chỉ trích nào đối với vụ Nga bị tố cáo xen vào bầu cử Mỹ, và từ chối trả lời là ông có tin vào các cơ quan tình báo Mỹ tố cáo Nga xen vào bầu cử.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), lãnh thụ đa số tại Thượng Viện, nói rằng NATO là “liên minh quân sự quan trọng nhất trong lịch sử.”

Trong một phát biểu với báo giới hôm Thứ Ba, ông McConnell nói “các quốc gia Châu Âu là bạn của chúng ta, còn Nga không phải.”

Ông McConnell nói có “bằng chứng không thể chối cãi” là Nga tìm cách ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông nói rằng Thượng Viện biết “đe dọa của Nga,” và rằng có một “quan điểm rộng lớn khắp Thượng Viện Mỹ trong số các thành viên của cả hai đảng.”

Phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell xảy ra chỉ vài phút trước khi Tổng Thống Trump nói về cuộc họp thượng đỉnh ở Helsinki, và có vẻ gởi thông điệp cho cả tổng thống Mỹ và các nước Châu Âu. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT