Thursday, March 28, 2024

Nga từng dùng Twitter để chia rẽ Anh và các nước Âu Châu

WASHINGTON DC (NV) – Hãng thông tấn UPI trích báo cáo của hai nguồn tin báo chí nói rằng, những trương mục Twitter liên hệ với Nga dùng gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng từng được dùng tương tự đối với cuộc trưng cầu dân ý Brexit ở Anh hồi năm ngoái.

Theo một phân tích của đài truyền hình CNN, các tweet chế giễu phong trào muốn ở lại với Liên Âu khi họ đưa ra lời cảnh cáo về hậu quả của Brexit, đồng thời cũng công kích ông David Cameron, người muốn nước Anh ở lại với Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Các tweet hầu hết mang hashtags #EUref, #BrexitInOut, #BritainInOut, và #BrexitOrNot.

Trong một báo cáo khác, nguyệt san Wired khám phá thấy những trương mục Twitter nói trên xúi giục chia rẽ sắc tộc ở Anh và các nơi khác ở Âu Châu.

Tạp chí Wired tìm thấy 139 tweet thuộc 29 trương mục có liên hệ với cuộc bỏ phiếu Brexit, đăng hình chụp ông Sadiq Khan, thị trưởng London, cùng với những bài viết về những vụ tấn công khủng bố ở Âu Châu với ngôn ngữ chống Hồi Giáo và với lời lẽ khinh miệt chủng tộc đối với dân tị nạn.

Wired cho biết, thông tin về Twitter của họ được công ty về an ninh của Mỹ có tên New Knowledge cung cấp, nơi chuyên thu thập dữ liệu về hoạt động cực đoan trên mạng.

Wired cho biết thêm rằng thông tin về Twitter của họ có được là do dữ kiện cung cấp cho Quốc Hội. Những trương mục Twitter này được gần 270,000 người theo dõi và một số tweet sau khi đưa lên từng được retweet hằng trăm lần.

Nội dung những tweet đó tập trung đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng như những vấn đề ở Âu Châu. (TP)

Người bị tâm thần nay được gia nhập quân đội Mỹ

MỚI CẬP NHẬT