Ngày càng nhiều bệnh nhân không có bảo hiểm do cắt giảm Obamacare

WASHINGTON, DC (NV) – Một số hệ thống bệnh viện lớn nhất, bao gồm cả các chuỗi bệnh viện vì lợi nhuận quy mô lớn tại nhiều tiểu bang, đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bất ngờ của số bệnh nhân không có bảo hiểm tìm đến các phòng cấp cứu và phòng khám bệnh, cũng như các chi phí phát sinh trong quá trình điều trị cho nhóm bệnh nhân này.

Theo tin từ The New York Times (NYT) hôm Thứ Năm, 20 Tháng Bảy, đó là những nhóm bệnh nhân bị mất quyền lợi bảo hiểm theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (Affordable Care Act) hay còn gọi là Obamacare.

Tổng Thống Barack Obama ký Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (Affordable Care Act) hay còn gọi là Obamacare tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 23 Tháng Ba, năm 2010. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Trang Stateline.org cho biết tại 49 tiểu bang, số lượng người tham gia các chương trình bảo hiểm Obamacare đã sụt giảm kể từ khi Quốc Hội làm cho chi phí bảo hiểm tăng lên bằng cách để các khoản trợ cấp liên bang hết hiệu lực vào cuối năm 2025.

Ngoại lệ duy nhất là tiểu bang New Mexico, theo một phân tích mới từ KFF – tổ chức nghiên cứu chính sách y tế – là tiểu bang sử dụng ngân sách riêng để bù đắp hoàn toàn khoản viện trợ đã hết hạn.

Cuối tháng trước, chính quyền Tổng Thống Donald Trump thông báo rằng tổng số người tham gia các thị trường bảo hiểm y tế Obamacare đã giảm gần 3 triệu người, từ mức 21.8 triệu xuống còn khoảng 19.2 triệu. Con số 21.8 triệu người ghi nhận vào năm 2025 là mức cao nhất từ ​​trước đến nay, sau sáu năm gia tăng liên tục.

Số lượng người ghi danh giảm mạnh nhất tại Ohio và Oklahoma (32%); Arizona (30%); South Carolina (29%); Indiana (28%); Michigan và Minnesota (27%), cũng như Louisiana và Mississippi (26%).

Số lượng người ghi danh tại Connecticut, Washington, DC, Idaho, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania và Texas vẫn giữ nguyên hoặc giảm dưới 5%.

Theo NYT, sự sụt giảm về số lượng người tham gia bảo hiểm sức khỏe là do các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội thông qua việc chấm dứt các khoản trợ cấp (hoặc tín dụng thuế) trước đây. Các khoản này vốn được áp dụng trong đại dịch COVID-19 và đã giúp nhiều người chi trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Mặc dù đại đa số người tham gia chương trình bảo hiểm theo Obamacare trong năm nay vẫn nhận được trợ cấp từ liên bang, nhưng mức hỗ trợ này đã giảm bớt. Trung bình, người dân phải chi trả nhiều hơn đáng kể cho các gói bảo hiểm trong năm 2026, và những người có thu nhập vượt quá bốn lần mức nghèo khổ theo quy định của liên bang, tức là trên $62,600 đối với cá nhân, sẽ không còn đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Chính quyền Tổng Thống Trump lại cho rằng sự sụt giảm này chủ yếu là kết quả của các biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn gian lận. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của KFF, nhiều người tham gia chương trình Obamacare cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản phí hàng tháng.

Giám đốc tài chính Steve Filton của Universal Health Services, một trong những tập đoàn bệnh viện lớn nhất nước Mỹ, nói với các nhà đầu tư rằng gần như tất cả những người mất bảo hiểm từ sàn giao dịch Obamacare đều trở thành người không có bảo hiểm.

HCA Healthcare, chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất cả nước, dự trù doanh thu sẽ sụt giảm khoảng $400 triệu trong năm nay. Tổng Giám Đốc Sam Hazen cho rằng sự thay đổi này là hậu quả trực tiếp từ việc Quốc Hội từ chối gia hạn các khoản trợ cấp.

Tenet Healthcare cũng báo cáo mô hình tương tự, khi giám đốc tài chính Sun Park mô tả gần như toàn bộ bệnh nhân từng có bảo hiểm qua sàn giao dịch nay chuyển thành không có bảo hiểm. (KL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT