SAN DIEGO, California (NV) – Công tố viên hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười, yêu cầu tòa liên bang ở California bắt giam không cho phép nộp tiền thế chân tại ngoại đối với nghi can lừa đảo $35 triệu bị bắt mới đây trong lúc bỏ trốn, theo CNBC.
Trong những vụ lừa đảo này, nghi can Justin Costello, 42 tuổi, nói dối nhà đầu tư rằng ông ta là tỷ phú, cao học quản trị kinh doanh đại học Harvard University, và cựu chiến binh từng bị thương hai lần ở Iraq.

Ngày 4 Tháng Mười, nhóm đặc nhiệm FBI bắt nghi can Costello ở nơi hẻo lánh gần San Diego lúc ông ta đang bỏ trốn. Khi bị bắt, ông ta đang đeo ba lô chứa sáu miếng vàng 1 ounce trị giá tổng cộng $12,000, $60,000 tiền mặt, tiền peso Mexico tương đương $10,000, cùng nhiều thẻ ngân hàng và ngân phiếu, công tố viên cho hay.
Trong ba lô nghi can Costello còn có hóa đơn (receipt) số điện thoại trả trước (pre-paid) cùng bằng lái xe có hình ông ta và tên giả “Christian Bolter,” theo công tố viên.
Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ Nam California nêu ra những thứ trong ba lô nghi can Costello và vài yếu tố khác để yêu cầu tòa bắt giam ông ta trong lúc chờ xét xử. Công tố viên cho hay ông ta “gây rủi ro nghiêm trọng cho chuyến bay và gây nguy hiểm cho cộng đồng.”
Họ lưu ý rằng nghi can Costello không ra trình diện văn phòng FBI ở San Diego như ông ta đồng ý thông qua luật sư hôm 29 Tháng Chín. Trước đó, ông ta được thông báo sẽ nhận bản cáo trạng mới tại tòa liên bang ở tiểu bang Washington về một loạt tội liên quan đến những vụ lừa đảo chứng khoán, công ty ma và kinh doanh cần sa.
Ông ta không ra trình diện mà “bỏ trốn,” công tố viên cho hay.
Khi bị bắt ở nơi hẻo lánh của El Cajon, California, nghi can Costello nói với đặc vụ FBI rằng ông ta không ra trình diện như thỏa thuận “vì mới đây, ông ta bị đột quỵ và đang cần hồi phục.”

Nghi can Costello bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư và nhiều người khác hàng triệu đô la bằng cách nói dối rằng những công ty mà ông ta kiểm soát đang muốn mua 10 công ty khác.
Ông ta còn bị cáo buộc dùng một trong những công ty của ông ta, Pacific Banking Corp., để chuyển ít nhất $3.6 triệu từ ba công ty cần sa của khách hàng để làm lợi cho bản thân cũng như những công ty của ông ta.
Nghi can Costello lấy khoảng $42,000 tiền lừa đảo nhà đầu tư để trả cho chi phí đám cưới ông ta, theo công tố viên. (Th.Long) [qd]



























































































