TOPEKA, Kansas (NV) – Một người đàn ông 41 tuổi được trắng án trong vụ sát hại một thai phụ và bạn trai tại một căn chung cư ở Topeka, Kansas năm 2016, Đài CBS News đưa tin.
Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết vô tội trong vụ trọng án sát hại và hiếp dâm chống lại Yanez Sanford; phán quyết lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cha của người phụ nữ bị giết, Charles Trotter, ông được yêu cầu rời khỏi phòng xử án.
“Tất cả những điều này đều liên quan tới sự thật và lòng trung thực, nhưng phán quyết hôm nay hoàn toàn không phải như vậy,” Trotter nói với The Topeka Capital-Journal khi ông đứng bên ngoài tòa án cùng một thân nhân đang than khóc.

Con gái của Charles, Camrah Trotter, 20 tuổi, thiệt mạng trong lúc cầu cứu 911 sau khi bạn trai, Dominique Ray, 23 tuổi, bị bắn chết. Các công tố viên cho biết có hai người đàn ông canh chừng Ray, rồi nổ súng giết chết Ray tại thời điểm ông tới căn chung cư cùng người anh họ.
Con gái của Camrah Trotter, lúc đó mới bốn tuổi và nay 12 tuổi, nhận dạng Sanford là hung thủ và nhớ lại việc trốn dưới gầm giường sau khi mẹ bị giết. Nhưng một chứng nhân phe biện hộ cho biết cảnh sát thường thao túng trẻ em để đứa bé đưa ra câu trả lời mà các nhà điều tra cho là “bằng chứng kết tội.”
Và cảnh sát cho rằng người anh họ, Jamontez Fulton, cũng nhận dạng được danh tánh của Sanford, chỉ nhìn thấy hung thủ thoáng qua.
Các công tố viên cho biết Trotter, đang gần ngày sinh nở, bị cưỡng hiếp và bằng chứng DNA xác định được tinh dịch của Sanford. Nhưng luật sư của Sanford cho biết DNA có thể tồn tại trong cơ thể trong một tuần và cho rằng Sanford và Trotter quan hệ tình dục đồng thuận trong tuần đó trước khi bà qua đời.
Luật sư bào chữa cũng lập luận rằng việc giết Ray là để trả thù cho việc bắn chết một người đàn ông khác và cho rằng các nghi can khác cũng phải chịu trách nhiệm.
Nhưng Dan Dunbar, phó biện lý quận Shawnee nghỉ hưu, đảm trách vị trí công tố viên đặc biệt trong vụ án, cho biết cảnh sát coi những người đàn ông đó không phải là “các nghi can thay thế” mà là “đồng phạm” khả dĩ của Sanford và đang tiếp tục điều tra khả năng họ can tội trong vụ án. Không có ai khác bị buộc tội.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cũng đề nghị rằng 30 đoạn phim an ninh trên người cảnh sát vô tình bị phá hủy có thể chứa bằng chứng giúp chứng minh Sanford vô tội.
Đài WIBW đưa tin rằng cảnh sát Topeka điều tra vụ giết người này trong bốn năm trước khi Sanford bị bắt giữ tại Missouri vào Tháng Chín 2020. Sau đó ông bị dẫn độ trở lại Kansas và bị buộc tội giết người.
Sanford là bị cáo thứ tư được trắng án về tội giết người ở Quận Shawnee từ Tháng Ba 2023, theo The Topeka Capital-Journal. (TTHN)









































































