Friday, April 19, 2024

Nghiệp đoàn công nhân Hyundai Motor: ‘Tăng thuế quan sẽ làm hại công nhân ở Mỹ’

SEOUL, Nam Hàn (AP) — Nghiệp đoàn công nhân hãng xe Hyundai Motor Co. hôm Thứ Năm 12 Tháng Bảy cảnh cáo rằng việc chính phủ Mỹ tăng thuế quan nhắm vào xe nhập cảng có thể khiến hàng chục ngàn công nhân ở Mỹ bị mất việc.

Nghiệp đoàn công nhân ở công ty xe hơi lớn nhất tại Nam Hàn nêu rõ trong bản thông cáo rằng, nếu Tổng Thống Donald Trump tiến hành việc tăng thuế quan 25% thì điều này sẽ ảnh hưởng tới thương vụ của Hyundai ở Mỹ và đe dọa khoảng 20,000 việc làm tại cơ xưởng lắp ráp Hyundai ở tiểu bang Alabama.

Nghiệp đoàn này, có khoảng 51,000 thành viên tại Nam Hàn, cho biết giao kèo lao động của họ với Hyundai Motor đã nêu rõ rằng nếu phải đóng cửa cơ xưởng để tồn tại thì các cơ xưởng ở ngoại quốc sẽ bị đóng trước nhất.

Nghiệp đoàn này cũng nói các công ty xe Nam Hàn đã bị thiệt thòi trong việc tái thương thảo các thỏa thuận mậu dịch song phương.

Seoul và Washington đã đồng ý hoãn việc hủy bỏ thuế quan đánh vào xe pick up Nam Hàn thêm 20 năm nữa.

Các công ty xe Nam Hàn không hài lòng về việc này nhưng thỏa thuận đó đã giúp cho thép Nam Hàn không bị tăng thuế nhập cảng vào Mỹ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT