Friday, April 26, 2024

Ngoại trưởng Mỹ nói sẵn sàng gặp Bắc Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Trong một thay đổi thái độ bất ngờ từ một giới chức trong chính phủ Trump, Ngoại Trưởng Rex Tillerson hôm Thứ Ba tuyên bố rằng Mỹ “sẵn sàng nói chuyện với Bắc Hàn bất cứ khi nào chế độ Bình Nhưỡng mong muốn… mà không có điều kiện tiên quyết.”

Đề nghị này được đưa ra trong lúc có các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Hàn và có sự căng thẳng quân sự cao độ ở bán đảo Triều Tiên do chương trình chế tạo hỏa tiễn và võ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng.

Chỉ mới hai tuần trước đây, Bắc Hàn vừa bắn một hỏa tiễn liên lục địa được coi là có khả năng bay tới lục địa Mỹ.

“Chúng ta hãy gặp nhau và chúng ta có thể nói chuyện thời tiết nếu quý vị muốn. Chúng ta có thể nói chuyện họp bàn tròn hay bàn vuông nếu đó là điều làm quý vị thích thú,” ông Tillerson tuyên bố tại cuộc thảo luận của Atlantic Council tại Washington, DC hôm Thứ Ba.

“Ít ra là chúng ta có thể ngồi xuống và nhìn tận mặt nhau rồi sau đó đưa bản đồ lộ trình về những gì chúng ta muốn thương thảo,” ông Tillerson cho hay.

Phát biểu này trái ngược với những chỉ trích trước đây của Tổng Thống Donald Trump là thương thảo là điều không đi đến đâu và ông Tillerson đang phí thời giờ với Bắc Hàn. (V.Giang)

Luật sư Texas mở tiệc sinh nhật trị giá $4 triệu cho con trai 18 tuổi

MỚI CẬP NHẬT