Thursday, March 28, 2024

Ngũ Giác Đài thử nghiệm hệ thống chống hỏa tiễn mới, đối phó với Bắc Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba thử nghiệm khả năng bắn rơi một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, lần đầu tiên sử dụng một hỏa tiễn đánh chặn tầm xa vừa được cải tiến, trong nỗ lực được coi là để duyệt xét về khả năng của Mỹ trong việc chống lại hỏa tiễn Bắc Hàn.

Cuộc thử nghiệm này, diễn ra ở Thái Bình Dương, được tiến hành chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, bay khoảng 248 dặm (chừng 400 cây số) trước khi rớt xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật.

Trong bản tweet gửi ra hôm Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump lên án việc Bắc Hàn bắn hỏa tiễn, nói rằng đây là sự “rất bất kính” với Trung Quốc.

Ngũ Giác Đài cho hay việc thử nghiệm được chuẩn bị từ lâu và không chỉ nhắm vào Bắc Hàn mà để chống lại bất cứ mối đe dọa nào của hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, kể cả của Iran trong tương lai.

Trong cuộc thử nghiệm hôm Thứ Ba, một hỏa tiễn đánh chặn được phóng đi từ căn cứ không wuân Vandenberg ở California và tìm cách đâm vào để phá nổ một hỏa tiễn tấn công, được phóng đi từ đảo san hô Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận TT Trump đạt được gì tại Saudi Arabia? (½)

MỚI CẬP NHẬT