WASHINGTON, DC (NV) – Các cuộc biểu tình chống lệnh cách ly của tiểu bang quy tụ rất nhiều người không đeo khẩu trang và không tuân thủ cách ly khoảng các 6 foot là những mối lo đầy bất trắc, đó là nhận xét của Bác Sĩ Deborah Birx, cố vấn y tế nhóm đặc trách chống dịch của Tòa Bạch Ốc.
Trong chương trình “Fox News Sunday,” bà Birx nói với ký giả Chris Wallace như trên, theo nhật báo The Washington Post tường thuật.
Ký giả Wallace nêu tình trạng một số tiểu bang và địa phương đưa ra những quy định “chắp vá” lách lệnh cách ly, đi ngược lại với hướng dẫn của cơ quan y tế liên bang và nhóm đặc trách của tổng thống làm cho dân chúng bối rối, ông đặt câu hỏi, như vậy, họ nên tuân theo ai liên bang hay địa phương?

Bà Birx giải thích, dân chúng cần phải hiểu rằng các địa phương có mức độ lây lan khác nhau, người ở những nơi có mức độ lây ít, không chứng kiến được mức độ nguy hiểm khẩn cấp của bệnh dịch, nhưng nếu dỡ lệnh cách ly bừa bãi, dịch bệnh sẽ tràn lan không kiểm soát nổi.
Không trả lời trực tiếp câu hỏi cho lời khuyên nào trước sự kiện biểu tình chống lệnh cách ly và đòi ra biển, bà nói dỡ bỏ lệnh cách ly là quyết định của tiểu bang, nhưng mọi người nên khôn ngoan chọn giải pháp an toàn cho mình dù nôn nóng ra khỏi nhà.
Riêng về dịch vụ thẩm mỹ, Bác Sĩ Birx nhận định không tốt chút nào nếu tái hoạt động trong bước một vào lúc này, ngay cả khi nhân viên và khách hàng đeo khẩu trang.
Nhiều cuộc biểu tình đòi mở cửa diễn ra tại nhiều tiểu bang trong khoảng 3 tuần vừa qua.

Mới đây, hàng trăm người biểu tình, một số người cầm súng, tập trung ở Lansing, thủ phủ tiểu bang Michigan, hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, phản đối việc Thống Đốc Gretchen Whitmer yêu cầu gia hạn tình trạng cách ly để chống COVID-19
Cuộc biểu tình hôm Thứ Năm được đặt tên là “Cuộc Tập Hợp Người Mỹ Yêu Nước.” Nhiều người, trong đó có dân quân vũ trang và người ủng hộ Tổng Thống Trump, dường như cố ý phớt lờ quy định giữ khoảng cách của tiểu bang, họ đứng cách nhau chưa đến 6 foot.
Đây có lẽ là cuộc biểu tình lớn nhất ở Michigan kể từ ngày 15 Tháng Tư, ngày phe ủng hộ Tổng Thống Donald Trump huy động hàng ngàn người tham gia cuộc biểu tình có tên gọi “Chiến Dịch Làm Kẹt Xe,” trong đó, họ chạy xe đông nghẹt trên đường phố Lansing để phản đối lệnh ở nhà của vị nữ thống đốc Dân Chủ tiểu bang Michigan. (MPL) (kn)















































































