Người biểu tình ống dẫn dầu North Dakota kéo vào thành phố

BISMARCK, North Dakota (AP) – Khoảng hơn 30 người biểu tình chống việc thiết lập đường ống dẫn dầu chạy ngầm dưới một lòng hồ gần khu sinh sống của người thổ dân Mỹ tại tiểu bang North Dakota, hôm Thứ Sáu đã bị bắt sau khi kéo vào biểu tình trước một khu thương xá ở thủ phủ Bismarck.

Người biểu tình, gồm cả các thành viên bộ lạc Standing Rock Sioux, đã kéo tới khu thương xá Kirkwood Mall ở trung tâm thành phố Bismarck, đứng thành vòng tròn cầu nguyện ngay bên trong cổng vào, từ chối không chịu giải tán dù có lời yêu cầu của ban giám đốc điều hành thương xá này.

Cảnh sát cho hay có ít nhất 33 người bị bắt vì xâm nhập khu vực tư nhân bất hợp pháp.

Kandi Mossett, một phát ngôn viên của phía biểu tình, cho hay họ tổ chức cuộc tập trung ở khu thương xá vào ngày “Black Friday,” ngày mua sắm đông đảo nhất trong năm, là để tạo sự chú ý về vấn đề xây dựng đường ống, vốn theo phía chống đối là gây nguy hại cho môi trường và xâm phạm nơi thiêng liêng của thổ dân Mỹ.

Trước đó, người lãnh đạo bộ lạc Cheyenne River Sioux ở South Dakota lên tiếng kêu gọi tất cả những người chống lại việc xây đường ống dẫn dầu Dakota Access hãy tẩy chay tất cả các cửa hàng ở thành phố Bismarck, thủ phủ tiểu bang North Dakota.

Giám đốc điều hành thành phố Bismarck, ông Keith Hunke, hôm Thứ Sáu nói rằng lời kêu gọi tẩy chay này là điều đáng tiếc vì các doanh gia trong thành phố này không liên hệ đến cuộc tranh chấp về đường ống trị giá $3.8 tỷ nhằm đưa dầu tới tiểu bang Illinois. Ông Hunke cho biết thêm rằng không cửa hàng nào báo cáo bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi tẩy chay. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT