Bị quản chế, nhà thầu tham nhũng ‘Fat Leonard’ vẫn bỏ trốn khỏi San Diego

SAN DIEGO, California (NV) – Nhà thầu quân sự trong vụ tham nhũng “Fat Leonard” hôm Chủ Nhật, 4 Tháng 9, đã tháo bỏ thiết bị giám sát GPS và chạy trốn, theo AP.

Ông Omar Castillo, chỉ huy phó cảnh sát liên bang, xác nhận ông Leonard Glenn Francis – chủ công ty chuyên thầu cung cấp các dịch vụ vệ sinh, cung cấp nước uống, thực phẩm và các dịch vụ trên bờ khác cho các chiến hạm thuộc Hạm Đội Thái Bình Dương – bỏ trốn khỏi nhà riêng ở San Diego vào cuối tuần qua.

Chiến hạm Mỹ cập cảng Singapore. (Hình minh họa: U.S. Navy photo by David C. Mercil)

Sau khi các nhân viên cảnh sát nhận thấy căn nhà của ông Francis trống không, Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Tẩu Thoát San Diego (FTF) và Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Hải Quân (NCIS) đã khởi động một cuộc tìm kiếm khắp nơi, tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune đưa tin.

Ông Castillo cho biết hàng xóm nhìn thấy nhiều xe vận tải U-Haul dùng để dọn nhà, rầm rập qua lại nhà của ông Francis vài ngày trước khi ông ta bỏ trốn.

Ông Francis bị bắt ở San Diego vào năm 2013 và nhận tội vào năm 2015 về tội hối lộ $500,000 cho các sĩ quan Hải Quân. Đổi lại, các viên chức này tiết lộ cho ông ta thông tin mật về lịch di chuyển của các chiến hạm Mỹ, và chuyển hướng các chiến hạm này đến cảng có công ty cung cấp dịch vụ tàu bè của ông Francis hoạt động, gồm cả dịch vụ đổ rác, cung cấp nước, thực phẩm cùng là vận chuyển thủy thủ đoàn đi chơi trên bờ.

Nhiều sĩ quan cao cấp Hải Quân Mỹ, gồm cả hàng phó đô đốc và đại tá, đã bị điều tra trong vụ này, vì đã nhận quà đắt tiền của “Fat Leonard,” gồm cả dịch vụ của gái bán dâm.

Các công tố viên nói rằng ông Francis và công ty của ông ta, có trụ sở đặt tại Singapore, đã lấy của quân đội Mỹ hơn $35 triệu thông qua các hóa đơn được thổi phồng giá.

Kể từ năm 2018, ông Francis bị quản thúc tại gia dưới sự giám sát của cơ quan liên bang cho đến khi tuyên án. Ông sẽ bị tuyên án vào cuối tháng này.

Ông Devin Burstein, luật sư bào chữa của ông Francis, từ chối đưa ra bình luận với cơ quan tuyền thông. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT