Thursday, April 25, 2024

Nhân viên tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston dọn ra, an ninh Mỹ ‘ập vào’

HOUSTON, Texas (NV) – Gần tới thời hạn kết thúc các hoạt động tại tổng lãnh sự Trung Quốc, cảnh sát Houston đã đặt các rào chắn chận các đường phố dẫn đến tòa nhà mà nhân viên chính phủ Trung Quốc làm việc trong bốn thập niên.

Ngay trước 4 giờ chiều Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy, thời điểm mà chính phủ Mỹ đòi phía Trung Quốc phải đóng cửa, các xe Sở Cảnh Sát Houston đã có mặt trong khu vực và bắt đầu chận hai đầu hai phía đường Harold Street.

Lúc này, không rõ các nhân viên tòa lãnh sự có còn ở trong tòa nhà hay không.

Phóng viên ghi nhận có khoảng hơn 10 nhân viên công lực dựng rào chắn đường, đặt máy quay phim, và đứng gác.

Theo phóng sự tường thuật của đài VIETV cho thấy có các thành viên của phái Pháp Luân Công, nhóm đấu tranh dân chủ cho Hồng Kông và một nhóm người mang cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa biểu tình bên ngoài tòa tổng lãnh sự.

Cảnh sát cho biết nhân viên tòa lãnh sự đã bước ra khỏi tòa nhà lúc 4 giờ chiều.

Sau đó, nhân viên liên bang và lực lượng công lực địa phương đã vào bên trong tòa nhà.

Một nhân viên bảo vệ trước cổng tòa tổng lãnh sự tại Houston. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)

Xe của các lực lượng an ninh liên bang và địa phương đậu bên ngoài tòa nhà, trong số này có một xe của công ty mở khóa.

Bên ngoài các cơ quan truyền thông và đám đông người quan sát.

Người biểu tình tại tòa tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy. (Hình: Mark Felix/AFP via Getty Images)

Giới chức Hoa Kỳ tiết lộ với các phóng viên rằng, tòa tổng lãnh sự này có liên quan đến một vụ điều tra gian lận tại một cơ quan nghiên cứu ở Texas và các giới chức lãnh sự quán Trung Quốc “đã trực tiếp liên lạc với các nhà nghiên cứu và hướng dẫn họ về những thông tin cần thu thập.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT