Friday, March 29, 2024

Thêm nhiều dân Mỹ trông cậy vào tiền an sinh xã hội khi về già

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc thăm dò của viện Gallup cho hay nay có nhiều người Mỹ, cả thành phần trẻ và già, hiện chưa nghỉ hưu, nói rằng tiền an sinh xã hội sẽ là nguồn tài chánh chính của họ khi nghỉ hưu, cho thấy có sự gia tăng về việc trông cậy vào chương trình xã hội lớn nhất của Mỹ.

“Cấu trúc của việc nghỉ hưu ở Mỹ có nhiều thay đổi lớn trong mấy thập niên gần đây, với sự sút giảm về các quỹ hưu bổng cũng như sút giảm về số người đang đi làm và dự trù họ sẽ tiếp tục làm việc bán thời gian khi tới tuổi hưu,” theo Gallup, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

“Và ngay cả trong lúc khả năng tồn tại của hệ thống An Sinh Xã Hội vẫn còn mù mờ, có thêm nhiều người dân Mỹ nói rằng họ sẽ phải trông cậy vào nguồn tiền này hơn là trong quá khứ,” Gallup cho biết tiếp.

Kể từ năm 2001, số người Mỹ chưa nghỉ hưu, tuổi từ 18 tới 29 và 50 tới 64, cho rằng tiền từ quỹ An Sinh Xã Hội sẽ là “nguồn thu nhập chính” của họ, đang dần dần tăng lên. Trong khi đó ước tính của người Mỹ trong hạn tuổi từ 30 đến 49 coi như không đổi.

Căn cứ theo con số trung bình của ba năm trước đó, cơ quan Gallup vào năm 2003 thấy rằng có 19% người Mỹ tuổi từ 18 đến 29 nói tiền An Sinh Xã Hội sẽ là nguồn thu nhập chính; trong khi có 27% người tuổi từ 30 đến 49 và 37% người từ 50 đến 64 tuổi cũng có cùng nhận định.

Sang đến năm 2017, có 25% người Mỹ tuổi từ 18 đến 29 nói họ trông đợi tiền An Sinh Xã Hội là chính; trong khi 28% người từ 30 đến 49 tuổi và 43% từ 50 đến 64 tuổi có cùng nhận định, bản tin UPI cho hay.

Gallup cho biết thêm, nếu hệ thống An Sinh Xã Hội không được cải sửa để sống còn, nhiều người đang đi làm hiện nay có thể bị cú sốc sau này.

Bởi vì trong số những người chưa nghỉ hưu, khi ước tính về nguồn lợi tức lúc “về già” của mình, thường không cho rằng đây là nguồn tài chánh chính yếu.

Trong khi đó, trong giới đã nghỉ hưu, số phần trăm người cho biết họ phải trông cậy nhiều vào tiền an sinh xã hội lại cao hơn rất nhiều.

Bản tin UPI cho hay sự khác biệt về quan điểm này được thấy rõ ràng trong các cuộc thăm dò của Gallup từ 16 năm qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT