Thursday, March 28, 2024

Nhiều người Á Châu ở Mỹ tìm cách nhập tịch vì sợ bị trục xuất

ORANGE COUNTY, California (NV) – Vì Tổng Thống Donald Trump đắc cử, nhiều người nhập cư gốc Á Châu vội vàng tìm cách nhập quốc tịch Mỹ vì sợ bị trục xuất.

Theo tin của nhật báo Los Angeles Times, bà Saranya Cheapchon, một phụ nữ sinh ở Thái Lan, sinh sống tại Mỹ từ lúc 4 tuổi.

Đến 10 tuổi thì bà trở thành thường trú nhân. Chồng và các con bà có quốc tịch Mỹ, nhưng bà thì không có.

Bà cho biết vì những luật cấm người Hồi giáo nhập cảnh của Tổng Thống Donald Trump làm bà cảm thấy lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bà Cheapchon là một trong 400 cư dân vĩnh viễn sinh ở Á Châu phải tìm cách nhập tịch.

Họ may mắn gặp được sự giúp đỡ của tổ chức Asian Americans Advancing Justice Orange County.

Tổ chức này giúp họ các quá trình pháp lý và hướng dẫn họ ghi danh thi quốc tịch bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Khmer và tiếng Tây Ban Nha.

Bà Katelyn Ogawa, điều phối viên của tổ chức này ở Orange County, cho biết những đạo luật nhập cư của Tổng Thống Trump là mối lo ngại hàng đầu của các khách hàng.

Bà Tricia Nguyễn, tổng giám đốc của Southland Integrated Services, cho biết tổ chức này có mở các lớp dạy thi quốc tịch hàng tuần, ở Santa Ana.

Bà cho biết thêm lúc đầu rất ít người đến, nhưng càng lúc càng đông vì nhiều người sợ các luật của Tổng Thống Trump.

“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên tôi nghĩ mọi người tìm cách nhập tịch, để cho an toàn,” bà nói.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không phải là động lực duy nhất để những người Á Châu này tìm cách nhập tịch.

Bà Tâm Phụng, cư dân Fountain Valley, từng tham gia một lớp học của Southland, cho biết bà muốn nhập tịch để trở thành một người mẹ tốt hơn.

“Con tôi có quốc tịch, nên tôi muốn thành công dân Mỹ để nuôi con tốt hơn,” bà nói.

Còn bà Cheapchon thì muốn có quốc tịch để cảm thấy an toàn, dễ dàng đi du lịch nước ngoài và muốn được bỏ phiếu bầu tổng thống.

“Tôi rất nóng lòng cho đợt bầu cử tiếp theo,” bà cho biết. (TL)

MỚI CẬP NHẬT