Nhiều tiểu bang kiện sắc lệnh di dân của TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Ngày càng có nhiều tiểu bang nộp đơn kiện sắc lệnh di dân mà Tổng Thống Donald Trump vừa ký, dù đã được điều chỉnh từ một sắc lệnh cũ gây nhiều tranh cãi.

Theo ABC News, hai tiểu bang Washington và Hawaii cho rằng lệnh mới này gây phương hại đến dân số người Hồi Giáo trong tiểu bang, ngành du lịch và sinh viên ngoại quốc.

Các luật sư tiểu bang hôm Thứ Tư nộp đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ tại tòa án liên bang ở Honolulu và ở Seattle.

Chánh Án Liên Bang Derrick Watson chấp nhận thỉnh cầu tiếp tục với vụ kiện của tiểu bang Hawaii và chọn ngày 15 Tháng Ba sẽ mở phiên xử, một ngày trước khi sắc lệnh của tổng thống bắt đầu có hiệu lực.

Trong khi đó, ông Bob Ferguson, bộ trưởng Tư Pháp Washington, nói rằng sẽ điều chỉnh đơn kiện đã nộp cho Chánh Án James Robart trước đây, và cho rằng, mặc dù Tổng Thống Trump đã điều chỉnh và bỏ bớt một số điều khoản, rõ ràng, sắc lệnh này “chống người Hồi Giáo.”

Chánh Án James Robart chính là người đã tạm thời chặn đứng sắc lệnh trước đây của ông Trump.

Ông Ferguson nói rằng, trong thời gian tranh cử, chính ông Trump nói rằng “sẽ cấm người Hồi Giáo nhập cư.”

Ngoài Washington, một chánh án cho phép tiểu bang Oregon tham gia đơn kiện.

Ông Ferguson cũng cho biết, tiểu bang New York cũng xin kiện chung.

Ông Maura Healy, bộ trưởng Tư Pháp Massachusetts, cho biết tiểu bang này cũng tham gia, trong khi Minnesota và Virginia có thể tham gia luôn.

Về phía chính quyền Donald Trump, Bộ Tư Pháp có gởi thư cho các tòa, nói rằng, sắc lệnh mới này đã được điều chỉnh, và không thể bị kiện được nữa.

Hawaii từng kiện đối với sắc lệnh cũ nhưng vụ kiện đó phải hoãn trong khi những vụ kiện khác đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump sẽ không chi tiền cho các dự án treo tại Mỹ

Sắc lệnh mới cấm di dân sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16 Tháng Ba, cấm cấp visa mới cho những người thuộc sáu nước có đa số theo Hồi Giáo trong 90 và tạm thời ngưng chương trình tị nạn 120 ngày.

Sắc lệnh mới không áp dụng đối với du khách đã được cấp visa.

Ông Douglas Chin, bộ trưởng Tư Pháp Hawaii, nói: “Hawaii đặc biệt ở điểm luôn luôn không phân biệt cả trong lịch sử lẫn trong Hiến Pháp. Hai mươi phần trăm người dân của tiểu bang sinh quán ở nước ngoài, 100,000 cư dân không có quốc tịch và 20% lực lượng lao động là người ra đời ở nước khác.”

Ông Chin nói, tiểu bang có dành ra $150,000 cho một công ty luật ở bên ngoài để họ giúp đỡ cho việc kiện tụng này và rằng sắc lệnh mới gợi cho cư dân tiểu bang nhớ lại việc người Mỹ gốc Nhật bị giam ở những trại tập trung trong thời gian Thế Chiến 2, mà Hawaii có một trong những trại đó. (TP, Ð.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT