Friday, April 19, 2024

Nhờ DNA, nghi can giết phụ nữ chạy bộ ở New York bị bắt

NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát New York bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi sát hại cô Katrina Vetrano lúc cô này đang chạy bộ trên một đoạn đường vắng vẻ ở Queens hồi năm ngoái, tờ New York Daily News loan tin.

Nghi can Chanel Lewis, 20 tuổi, người ở Brooklyn, bị khám phá có liên can tới vụ giết cô Vetrano nhờ dấu vết DNA còn lưu lại trên người nạn nhân.

Năm ngoái, người đàn ông này đã bị cảnh sát tra hỏi về cái chết của cô Vetrano vì có những hành động khả nghi, nhưng sau đó được thả ra.

Lần này, nhờ nối kết DNA của nạn nhân với DNA của nghi can, cảnh sát kết luận chính người đàn ông đó đã hãm hiếp và giết chết cô Vetrano rồi bỏ xác lại tại một vùng cỏ mọc um tùm bên lề đường chạy bộ mà người phụ nữ này vẫn chạy qua mỗi ngày.

Cô Vatrina, 30 tuổi, bị báo cáo mất tích hôm 2 Tháng Tám sau khi rời nhà đến khu chạy bộ ở công viên Spring Creek Park tại Howard Beach, nơi cô gái bị tấn công tính dục rồi bị sát hại.

Cảnh sát bắt giữ Lewis vào khoảng 6 giờ chiều hôm Thứ Bảy bên ngoài ngôi nhà của nghi can. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT