Thursday, March 28, 2024

Nhóm quấy nhiễu xe buýt liên danh Biden-Harris hồi năm ngoái bị kiện

AUSTIN, Texas (NV) – Những người tổ chức và tham gia “Trump Train,” đoàn xe của những ủng hộ viên cựu tổng thống thứ 45, hung hãn quấy nhiễu gây nguy hiểm chiếc xe buýt vận động tranh cử của liên danh Biden-Harris trên xa lộ Texas, hiện đang đối mặt với một vụ kiện xảy ra vào cuối Tháng Mười, 2020, trước ngày bầu cử.

Đơn kiện đại diện ông David Gins, nhân viên Tòa Bạch Ốc; bà Wendy Davis, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Texas; ông Eric Cervini, cựu tình nguyện viên ban vận động tranh cử liên danh Biden-Harris; và ông Timothy Holloway, tài xế lái chiếc xe buýt, theo CNN loan tin ngày Thứ Năm, 24 Tháng Sáu.

Xe buýt tranh cử liên danh Biden-Harris. (Hình: Twitter Katie Naranjo)

Trong đơn kiện, nộp tại tòa địa hạt Tây Texas, các nguyên đơn tố cáo những người ủng hộ ông Trump đã “khủng bố và cưỡng bức tài xế và hành khách trên xe buýt của Chiến Dịch Biden-Harris” trong ít nhất 90 phút, chặn đầu một cách nguy hiểm khiến chiếc xe buýt phải giảm tốc độ gần như “bò” trên xa lộ (clip: www.youtube.com/watch?v=2B30zHE7DJ0).

“Những người ủng hộ viên cho cựu tổng thống đã chơi trò xem nguy hiểm ‘xem ai nhát gan trước’ khi chận đầu và áp sát chiếc xe buýt trong một khoảng cách chỉ cách vài inch,” trong đơn kiện viết. “Chưa hết, họ ráng ép chiếc xe buýt ra khỏi mặt đường.”

Đơn kiện cáo buộc rằng các bị cáo – tên là Eliazar Cisneros, Hannah Ceh, Joeylynn Mesaros, Robert Mesaros, Dolores Park – đã âm mưu bao vây và chặn xe buýt trước đó, và đã vi phạm đạo luật Ku Klux Klan, được Quốc Hội thông qua vào năm 1871, nhằm cản trở các cuộc bầu cử tự do và công bằng thông qua việc phối hợp đe dọa cử tri. 

Trước những hành động của các bị cáo, ban vận động tranh cử Biden-Harris đã buộc phải hủy bỏ các điểm vận động tại các thành phố San Marcos và Austin vì lo sợ cho sự an toàn tính mạng của các đương đơn.

Theo đơn kiện, các đương đơn Gins, Davis và Holloway đang ở trên xe buýt vào thời điểm đó và còn ông Cervini đang đi xe riêng chạy theo. 

Hôm đó, hai ứng cử viên Biden và Harris không có mặt trên xe buýt.

Cờ “Trump Train” của những ủng hộ viên của cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Jon Cherry/Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười, 2020, vài ngày trước bầu cử, chiếc xe buýt của liên danh Biden-Harris đang trên đường đi từ San Antonio đến Austin, thì xảy ra tình cảnh các xe của ủng hộ viên tổng thống Trump tỏa ra đeo bám trong cảnh rất dễ gây ra tai nạn.

Hình ảnh trên các video clip lan truyền trên mạng cho thấy chiếc xe buýt mang tên Biden-Harris đang chạy trên xa lộ bị các xe mang cờ phướn ủng hộ tổng thống Trump cản trước, chặn sau, bao bọc hai bên hông chiếc xe buýt cùng những ủng hộ viên đảng Dân Chủ.

Bà Katie Naranjo, chủ tịch đảng Dân Chủ tại Travis County, gởi ra tin nhắn trên Twitter cho biết ủng hộ viên của tổng thống bám theo và bao vây xe buýt tranh cử Biden-Harris với mục đích lấn át các cử tri Dân Chủ.

Tin nhắn của bà Naranjo có đoạn: “Họ lái tông vào xe của một người, và cất tiếng chửi thề cũng như hăm dọa. Đừng để kẻ bắt nạt thắng. Hãy đi bầu!”

Hình ảnh trên video cho thấy có va chạm giữa một xe SUV màu trắng và một xe pickup truck màu đen treo cờ Trump đang bám sát chiếc xe buýt.

Chiếc xe này được phía Dân Chủ cho biết thuộc về một nhân viên tại văn phòng địa phương.

Đảng Dân Chủ Tiểu Bang Texas mô tả những chiếc xe của ủng hộ viên tổng thống Trump chạy cản đường phía trước, tìm cách chặn chiếc xe buýt để ngừng lại trên xa lộ.

Đồng thời, phía Dân Chủ cũng xác nhận cảnh sát có đáp ứng lời kêu cứu và giúp chiếc xe buýt đi đến nơi, tuy nhiên không nói cảnh sát ở địa phương nào.

Đoàn xe “Trump Train.” (Hình: Jon Cherry/Getty Images)

Nhà sử học Eric Cervini, từ Los Angeles đến Texas hỗ trợ ban tranh cử Biden-Harris, cho biết trên Twitter cá nhân: “Các xe của ủng hộ viên của Tổng Thống Trump ‘phục kích’ chiếc xe buýt.”

Hôm sau, Thứ Bảy, Tổng Thống Trump chuyền đi trên Twitter đoạn video cho thấy chiếc xe buýt Biden-Harris bị những người ủng hộ mình bao vây, kèm theo lời nhắn: “I LOVE TEXAS!”

Hai ngày trước khi xảy ra vụ chiếc xe buýt bị bao vây, ông Donald Trump Jr., con trai lớn tổng thống, gởi ra một video clip nói: “Sẽ rất là hay nếu tất cả mọi người cùng kéo xuống McAllen và làm hàng xe lửa Trump Train ‘chào đón’ Kamala Harris. Cho bọn họ thấy Texas vẫn thuộc về Trump. Kéo ra hết đi!” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT