Thursday, April 25, 2024

Những khu giải trí lớn nhất Hoa Kỳ không có ca COVID-19 từ khi mở cửa

LOS ANGELES, California (NV) – Khoảng 20 khu giải trí lớn nhất nước Mỹ đều báo cáo không có ca nhiễm COVID-19 kể từ khi mở cửa trở lại.

Riêng tại California các khu giải trí vẫn còn chờ đợi tiểu bang cho phép mở cửa, theo nhật báo OC Register loan tin ngày Thứ Hai, 14 Tháng Chín.

Mọi du khách vào Disney World, Florida đều phải đo thân nhiệt. (David Roark/Walt Disney World Resort via Getty Images)

Giới chức y tế địa phương và ban quản trị các khu giải trí thuộc những công ty như Disney, Universal, SeaWorld, Busch Gardens, Six Flags, Legoland và Cedar Fair ở các tiểu bang Florida, Texas, Illinois, Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Virginia và Michigan đều báo cáo không có ca nhiễm bệnh nào kể từ khi tái hoạt động.

Tại California một số khu giải trí được mở lại từng phần như Knott’s Berry Farm, SeaWorld San Diego và Six Flags Discovery Kingdom với số lượng giới hạn.

Còn những công ty như Disneyland và Universal Studios Hollywood mở lại những khu đi mua sắm, hàng ăn nhưng chưa được mở lại khu giải trí.

Du khách đeo khẩu trang khi xếp hàng vào khu Magic Kingdom tại Disney World, Florida. (Hình: Gregg Newton/Gregg Newton/AFP via Getty Images)

Còn khu Six Flags Magic Mountain thông báo đóng cửa vô hạn định và California’s Great America hủy bỏ mọi kế hoạch tái hoạt động cho đến cuối năm 2020.

Các khu vui chơi giải trí tại California chiếm 1/3 lượng du khách toàn quốc, như Disneyland, Disney California Adventure, Universal Studios Hollywood, Knott’s Berry Farm, SeaWorld San Diego và Six Flags Magic Mountain tiếp đón tổng cộng 49 triệu khách trong năm 2019, theo thông tin của Themed Entertainment Association/AECOM.

Hai mươi khu giải trí hàng đầu Bắc Mỹ thu hút khoảng 157 triệu du khách trong năm 2019.

Tiểu bang Florida nơi có tám trên 11 khu giải trí ở nước Mỹ ghi nhận 87 triệu du khách năm 2019, cũng theo Themed Entertainment Association/AECOM.

Khẩu trang mọi nơi, mọi lúc, nhiều năm sau khi nhìn lại, nhiều người e rằng tự hỏi: “Ai vậy ta?” (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Các khu giải trí đang mở cửa hiện nay đều áp dụng những biện pháp ngăn ngừa như đeo khẩu trang, giữ cách ly khoảng cách, tăng cường vệ sinh khử trùng, trả tiền bằng thẻ, giảm lượng khách và huấn luyện nhân viên phòng dịch.

Từ hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám, trong cuộc họp bàn tròn với ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, tại Orlando, giới chức điều hành các công ty Disney, Universal and SeaWorld cho biết những khu giải trí của họ tại California sẵn sàng mở cửa hoạt động.

Các công ty dùng cuộc hội thảo tại Florida để nhắc nhở một cách khéo léo đến Thống Đốc Gavin Newsom, tiểu bang California, rằng những khu giải trí của họ tại Los Angeles, Orange và San Diego County sẵn sàng tái hoạt động sau hơn năm tháng đóng cửa vì tác động của dịch COVID-19.

Khách đều đeo khẩu trang, cũng may, các diễn viên còn để mặt trần đóng kịch. (Hình: Olga Thompson/Walt Disney World Resort via Getty Images)

Các giới chức điều hành những khu giải trí thu hút khách du lịch cả quốc tế lẫn quốc nội đều lên tiếng cho biết sẵn sàng mở cửa một khi tiểu bang California đưa ra những hướng dẫn an toàn y tế.

Các khu giải trí trên tại California đã đóng cửa từ giữa Tháng Ba khi dịch bệnh bùng phát tại Hoa Kỳ và vẫn đang trong tình trạng đóng cửa vô thời hạn, chờ sự cho phép tái hoạt động từ Sacramento. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT